Chủ nhà Qatar nắm chắc suất bị loại khỏi World Cup 2022

Chủ nhà Qatar đã nắm chắc suất bị loại ở vòng chung kết World Cup 2022 sau thất bại 1-3 trước Senegal ở lượt trận thứ 2 bảng A.
Qatar coi như đã bị loại khỏi giải đấu ngay trên sân nhà. (Nguồn: AP)
Qatar coi như đã bị loại khỏi giải đấu ngay trên sân nhà. (Nguồn: AP)

Đội tuyển Senegal đã có chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2022 sau khi đánh bại chủ nhà Qatar 3-1 ở lượt trận thứ 2 bảng A.

Boulaye Dia, Famara Diedhiou cùng Bamba Dieng đã thay nhau lập công cho Senegal, trong khi bàn thắng đầu của Qatar thuộc về Mohammed Muntari.

Đây cũng là chiến thắng đầu tiên mà các đội bóng đến từ khu vực châu Phi có được tại World Cup 2022.

Chủ nhà Qatar nắm chắc suất bị loại khỏi World Cup 2022 ảnh 1Niềm vui của các cầu thủ Senegal. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kết quả này giúp Senegal đang cùng có được 3 điểm như Hà Lan và Eucuador, nhưng đã đá nhiều hơn một trận.

Ở lượt trận cuối, Senegal sẽ phải bước vào trận quyết đấu với Ecuador để quyết định "số phận" của mình tại giải đấu này.

[Lịch thi đấu và trực tiếp lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2022]

Trong khi đó, với hai thất bại liên tiếp, Qatar đã nắm chắc suất trở thành đội bóng đầu tiên bị loại khỏi World Cup 2022.

Chủ nhà Qatar nắm chắc suất bị loại khỏi World Cup 2022 ảnh 2Boulaye Dia dứt điểm mở tỷ số cho Senegal. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ở trận đấu này, Senegal là đội nhập cuộc tốt hơn và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đội chủ nhà.

Tuy nhiên, phải đến cuối hiệp 1, Senegal mới được hưởng niềm vui với bàn thắng mở tỷ số 1-0 của Boulaye Dia sau sai lầm đến từ hàng thủ Qatar.

Sang đầu hiệp 2, niềm vui nhân đôi đã đến với Senegal khi Famara Diedhiou đã có pha đánh đầu lái bóng đẳng cấp tung lưới chủ nhà Qatar, đưa tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn trước 2 bàn, Qatar trong thế không còn gì để mất đã vùng lên mạnh mẽ và những nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số 1-2 của Muntari ở phút 78.

Chủ nhà Qatar nắm chắc suất bị loại khỏi World Cup 2022 ảnh 3Muntari (trái) ăn mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn thắng vào lưới Senegal. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bàn thắng đã tạo động lực rất lớn để đội chủ nhà tiếp tục chơi dâng cao, Tuy nhiên, khi mà bàn gỡ chưa đến, họ tiếp tục phải nhận bàn thua thứ 3 sau pha dứt điểm của Bamba Dieng ở phút 84.

Những phút sau đó, cả Senegal và Qatar vẫn chơi cống hiến để tiềm kiếm thêm bàn thắng trong trận đấu này, nhưng tiếc rằng không có thêm lần nào lưới của đội nào phải rung lên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục