Chủ nhật Đỏ đột phá với kết quả thu được 17.700 đơn vị máu

Tổng số đơn vị máu mà Chủ Nhật Đỏ lần thứ 7 thu về là 17.722 đơn vị máu, vượt 2.722 đơn vị so với con số dự kiến.
Chủ nhật Đỏ đột phá với kết quả thu được 17.700 đơn vị máu ảnh 1Sinh viên tham gia tình nguyện hiến máu trong ngày Chủ Nhật Đỏ. (Ảnh: TTXVN)

Chương trình hiến máu tình nguyện thường niên mang tên Chủ nhật Đỏ lần thứ 7 đã khép lại với kết quả thu được thành công rực rỡ thu về là 17.722 đơn vị máu.

Ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ đã diễn ra tại 18 tỉnh, thành phố, đã thu số đơn vị máu vượt 2.722 đơn vị so với con số dự kiến là 15.000.

Theo Ban tổ chức chương trình, tính đến hết ngày 4/2, tại ba điểm hiến máu cuối cùng của Chủ Nhật Đỏ 2015 ở Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình đã kết thúc công việc tiếp nhận máu.

Tổng số đơn vị máu mà Chủ Nhật Đỏ lần thứ 7 thu về là 17.722 đơn vị máu. Theo đánh giá của Ban tổ chức chương trình, năm nay, Chủ Nhật Đỏ có sự tham gia với quy mô gần gấp đôi năm ngoái về số tỉnh, thành phố tham gia lẫn kết quả thu được.

Chủ nhật Đỏ 2015 đã ghi dấu ấn “4 hơn” so với năm trước: Thời gian dài hơn (khởi động từ ngày truyền thống học sinh, sinh viên 9/1 tại Nam Định, đạt cao trào vào hai chủ nhật 25/1 và 1/2, kết thúc ngày 4/2/2015); Địa điểm tổ chức nhiều hơn (hơn 25 điểm tiếp nhận máu tại 18 tỉnh, thành phố); Số lượng máu tiếp nhận được cao hơn (17.722 so với 10.036); Nguồn lực vận động nhiều hơn (mấy chục nghìn người tham gia, 18.000 lít sữa tài trợ, 500 triệu đồng tiền mặt và nhiều quà tặng).

Đây là một thắng lợi lớn của phong trào hiến máu, thắng lợi lớn của tinh thần tình nguyện, của lòng nhân ái, của yêu thương.

Khởi đầu vào năm 2009, xuất phát từ tình trạng thiếu máu điều trị nghiêm trọng tại các bệnh viện trọng cận Tết và Tết cổ truyền, Chủ Nhật Đỏ từ một sự kiện nho nhỏ với sự tham gia của một đôi trăm người đến hôm nay đã trở thành một hoạt động lớn.

Chương trình đã có sự vào cuộc của hệ thống Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập Đỏ các cấp, hệ thống các trường đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… với sự ủng hộ, động viên, tham gia của các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, lãnh đạo các địa phương…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục