Chủ tàu "Titanic đệ nhị" thiệt hại 85-90 triệu USD

Chủ chiếc tàu du lịch sang trọng bị đắm, thông báo rằng thiệt hại ban đầu của thảm họa này với họ ước tính từ 85-95 triệu USD.
Công ty Carnival, chủ chiếc tàu du lịch sang trọng đã đâm vào đá ngầm ở ngoài khơi Italy khiến ít nhất sáu người thiệt mạng (theo thông tin mới nhất), thông báo rằng thiệt hại ban đầu của thảm họa này với họ ước tính từ 85-95 triệu USD.

Công ty này cho biết ưu tiên của họ là “sự an toàn của các hành khách và thủy thủ đoàn” đồng thời chia buồn với gia đình những nạn nhân đã thiệt mạng khi con tàu đâm vào đá ngầm và bị chìm một nửa vào tối ngày 13/1.

“Đánh giá thiệt hại ban đầu của chiếc tàu đang được tiến hành… Chiếc tàu này có thể sẽ không thể sử dụng được cho hết năm nay, nếu không muốn nói là lâu hơn,” công ty nói trong một tuyên bố.

Carnival Corp là công ty mẹ của Costa Crociere, công ty vận hành chiếc tàu, và được niềm yết trên sàn chứng khoán New York và London. Cổ phiếu của họ đã rớt giá 17% sau tin tức về vụ tai nạn.

Tàu Costa Concordia đâm vào đá ngầm ngoài khơi đảo Giglio. Khoảng 15 người, bao gồm người Italy, Mỹ và Pháp, vẫn đang mất tích.

“Có vẻ như thuyền trưởng đã không đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của tình hình”, một tuyên bố từ Costa Crociere cho biết ngày Chủ nhật, ý muốn nhắc đến thuyền trưởng Francesco Schettino, người đã bị bắt và có thể bị truy tố vì tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."

“Những quyết định của ông ấy trong tình huống khẩn cấp không phù hợp với các quy trình của Costa Cociere và tiêu chuẩn quốc tế”./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục