Chữ thập Đỏ quốc tế giúp xây dựng nhà tránh bão

Hội Chữ thập Đỏ quốc tế vừa hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 4,5 tỷ đồng để xây 150 ngôi nhà an toàn, tránh bão cho người nghèo vùng ven biển.
Thông qua Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Quảng Ngãi, Hội Chữ thập Đỏ quốc tế đã hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 4,5 tỷ đồng để xây dựng 150 ngôi nhà an toàn, có khả năng tránh bão cho người nghèo ở các địa phương ven biển thường xuyên chịu tác động của mưa bão thuộc các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức và Bình Sơn.

Theo đó, mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 30 triệu đồng để làm nhà ở và hoàn thành đưa vào sử dụng trước mùa mưa năm nay.

Kiến trúc sư Phạm Thị Thiên Trợ, thành viên của dự án phòng chống thiệt hại về nhà ở do bão gây ra ở miền Trung cho biết những ngôi nhà được Hội Chữ thập đỏ quốc tế hỗ trợ xây dựng cho người nghèo ở Quảng Ngãi được thiết kế khá đặc biệt, có khả năng chống chọi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại địa phương.

Nhà được xây dựng theo kết cấu tường xây bằng gạch, kết cấu cột bằng bêtông cốt thép chịu lực. Để có khả năng chịu được mưa bão, các bộ phận như móng, cột, tường, xà gồ, kèo... được liên kết và neo giữ khá chắc chắn với nhau.

Đặc biệt mái nhà được thiết kế độ dốc 30-45 độ, trên mái được giằng bằng hệ thống lươn bêtông cốt thép có tác dụng vừa thoát nước mưa tốt, vừa chống sụt mái và giảm tác động của gió lên mái nhà. /.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục