Chủ tịch CPPCC Trung Quốc đánh giá quan hệ với Nhật đang cải thiện

Theo Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc (CPPCC) ngày 23/3, tiến trình cải thiện quan hệ Bắc Kinh-Tokyo dần trở về lộ trình tích cực.
Chủ tịch CPPCC Trung Quốc đánh giá quan hệ với Nhật đang cải thiện ảnh 1Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc Du Chính Thanh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23/3, Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp - CPPCC), ông Du Chính Thanh, nhận định tiến trình cải thiện mối quan hệ Bắc Kinh -Tokyo đang dần trở về lộ trình tích cực.

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin phát biểu tại buổi tiếp nhóm 7 nghị sỹ cấp cao trong liên minh cầm quyền của Nhật Bản tại thủ đô Bắc Kinh, ông Du Chính Thanh khẳng định quan hệ giữa hai nước đang trên đà cải thiện, dù chưa thực sự mạnh mẽ song đang đi theo chiều hướng tích cực.

Theo Nghị sỹ Kiyohiko Toyama, thành viên Đảng Công minh Mới thuộc đoàn nghị sỹ trên, Chủ tịch Chính Hiệp Du Chính Thanh đã khẳng định các hoạt động tưởng niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II trong năm nay không nhằm kích động sự oán giận đối với Nhật Bản, và năm nay là một cơ hội tốt để cải thiện quan hệ song phương bị rạn nứt do vấn đề tranh chấp lãnh thổ và quan điểm lịch sử.

Tuy nhiên, ông cho rằng để nắm bắt cơ hội này, Nhật Bản cần phải đối diện với lịch sử thời chiến của mình.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Tanigaki Sadakazu cho rằng trong bài phát biểu nhân dịp tưởng niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II sắp tới, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ khẳng định con đường phát triển hòa bình mà Tokyo đã theo đuổi trong suốt 70 năm qua sẽ không thay đổi.

Nhật Bản cũng sẽ gửi đi một thông điệp về việc tiếp tục đóng góp cho hòa bình ổn định tại châu Á nói riêng và toàn thế giới nói chung trong tương lai.

Ông Tanagaki cũng cho biết sẽ chuyển những quan ngại của Bắc Kinh tới Thủ tướng Abe sau khi trở về Tokyo vào ngày 25/3 tới.

Các nghị sỹ tham gia cuộc trao đổi kéo dài gần 1 giờ cho biết phần lớn thời gian được dành để bàn về các vấn đề lịch sử để lại cũng như những căng thẳng hiện nay tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà hai bên đều tuyên bố chủ quyền trên biển Hoa Đông.

Ông Tanigaki đã gửi lời tới ông Du Chính Thanh rằng Trung Quốc nên ngừng đưa tàu tới vùng biển gần quần đảo này.

Dự kiến, ông Tanigaki Sadakazu và Tổng Thư ký Đảng Công minh Mới Inoue Yoshihisa sẽ gặp Phó Chủ tịch Chính Hiệp, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Vương Gia Thụy để chính thức nhất trí nối lại các cuộc trao đổi giữa các thành viên đảng cầm quyền của hai nước, vốn bị đình trệ từ năm 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục