Chủ tịch của Beiersdorf lạc quan về thị trường VN

Trong chuyến sang khảo sát thị trường Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn mỹ phẩm Beiersdorf tỏ ra rất lạc quan về thị trường Việt Nam.
Trong chuyến sang thăm và khảo sát thị trường Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn mỹ phẩm Beiersdorf (Đức) Thomas-Bernd Quaas tỏ ra rất lạc quan về sự phát triển của thị trường Việt Nam.

Nhận định về tiềm năng của thị trường Việt Nam, ông Quaas cho rằng Việt Nam là một thị trường đang tăng trưởng rất quan trọng của Tập đoàn Beiersdorf.

Bất chấp khủng hoảng kinh tế vừa qua, Việt Nam là một trong số rất ít những nước vẫn có tốc độ tăng trưởng khá cao, 5,32% trong năm 2009.

Ông khẳng định, với 85,6 triệu người trong đó 2/3 dân số dưới 35 tuổi, Việt Nam là thị trường có tiềm năng phát triển lớn và có sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có Beiersdorf.

Các sản phẩm nhãn hiệu Nivea, nhãn hiệu chủ lực của Beiersdorf có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2004.

Sau sáu năm, NIVEA đã trở thành nhãn hiệu chăm sóc da và làm đẹp quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. Doanh số bán hàng của nhãn hiệu Nivea hiện nay tăng gấp năm lần so với năm 2004.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh Ban lãnh đạo Beiersdorf đã có buổi gặp gỡ với Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Khê để tìm hiểu về văn hóa và vẻ đẹp của con người Việt Nam./.

H.Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục