Chủ tịch Cuba Castro tuyên bố không bao giờ quay trở lại OAS

Chủ tịch Raul Castro tuyên bố Cuba sẽ không quay trở lại Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) sau khi Tổng thư ký OAS Luis Almargo kêu gọi áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Venezuela.
Chủ tịch Cuba Castro tuyên bố không bao giờ quay trở lại OAS ảnh 1Chủ tịch Raul Castro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, ngày 4/6, Chủ tịch Raul Castro tuyên bố Cuba sẽ không quay trở lại Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) sau khi Tổng thư ký OAS Luis Almargo kêu gọi áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Venezuela.

Phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh các nước Caribe tổ chức tại thủ đô La Habana, ông Castro đã bày tỏ "sự đoàn kết kiên định nhất tới những người anh em Venezuela và tới chính phủ hợp pháp của Tổng thống Nicolas Maduro."

Ông đồng thời tuyên bố OAS là "công cụ thống trị của chủ nghĩa đế quốc" mà sẽ không bao giờ thay đổi, "chính vì thế nên Cuba sẽ không bao giờ quay trở lại" tổ chức này.

Trước đó, Tổng thư ký OAS Luis Almargo đã dẫn ra những quan ngại về nhân quyền để yêu cầu các quốc gia trong khu vực xem xét áp dụng "Hiến chương Dân chủ" của OAS nhằm vào Venezuela, điều có thể dẫn tới các lệnh trừng phạt thương mại và cô lập ngoại giao đối với Caracas./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục