Chủ tịch đảng đối lập Nhật "dính" bê bối tài chính

Tân Chủ tịch đảng DPJ đối lập, ông Yukio Hatoyama thừa nhận rằng Ban quản lý quỹ chính trị của ông đã lập báo cáo giả về các khoản đóng góp tài chính của các cá nhân.
Tân Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập, ông Yukio Hatoyama vừa thừa nhận rằng Ban quản lý quỹ chính trị của ông đã lập báo cáo giả về các khoản đóng góp tài chính của các cá nhân.
 
Trước các phóng viên tại Tokyo, ông Hatoyama ngày 30/6 cho biết tổng số tiền mà Ban quản lý quỹ khai báo sai lên tới khoảng 22 triệu yen (240.000 USD) trong giai đoạn 2005-2008. Tuy nhiên, ông khẳng định con số này không liên quan tới các khoản đóng góp bất hợp pháp.

Ông Hatoyama cũng nhấn mạnh không có ý định từ chức Chủ tịch DPJ - đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản, đồng thời cho biết ông đã sa thải viên thư ký phụ trách công việc kế toán của Ban quản lý quỹ chính trị, và dự định sẽ có “biện pháp thích hợp” đối với viên thư ký phụ trách vấn đề chính sách./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục