Chủ tịch DPJ chính thức làm Thủ tướng Nhật

Chiều 16/9, Quốc hội Nhật Bản đã chính thức bầu Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản Yukio Hatoyama làm Thủ tướng, thay ông Taro Aso.
Chiều 16/9, Quốc hội Nhật Bản đã chính thức bầu Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) Yukio Hatoyama làm Thủ tướng, thay ông Taro Aso.

Ngay sau khi được bầu làm thủ tướng, ông Hatoyama sẽ công bố danh sách nội các mới của chính phủ liên minh giữa DPJ với Đảng Dân chủ Xã hội (SDP) và Đảng Quốc dân mới (PNP).

Đây sẽ là chính phủ liên minh đầu tiên không do Đảng Dân chủ Tự do (LDP) lãnh đạo trong 16 năm qua.

Liên minh cầm quyền này sẽ giữ quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội Nhật Bản. Theo kế hoạch, nội các của tân Thủ tướng Hatoyama sẽ nhậm chức vào tối 16/9 tại Hoàng cung.

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Aso và các thành viên nội các do LDP lãnh đạo đã từ chức.

Đây là nội các thứ 3 ở Nhật Bản có thời gian tại nhiệm chưa đầy một năm. Ngoài ra, Thủ tướng Aso cũng từ chức Chủ tịch LDP - đảng đã cầm quyền gần như liên tục ở Nhật Bản kể từ năm 1955.

Ông Aso đã nhậm chức thủ tướng và thành lập nội các ngày 24/9/2008 sau khi người tiền nhiệm Yasuo Fukuda bất ngờ từ chức.

Kể từ khi nhậm chức, ông Aso đã nỗ lực vực dậy nền kinh tế đang suy thoái của Nhật Bản thông qua hàng loạt biện pháp kích thích kinh tế. Mặc dù vậy, tỷ lệ ủng hộ Nội các của ông liên tục giảm. LDP đã bị thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử Hạ viện cuối tháng 8 vừa qua.

Theo kế hoạch, LDP sẽ tổ chức bầu chủ tịch mới vào ngày 28/9 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục