Chủ tịch EC Donald Tusk hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi Syria

Chủ tịch EC Donald Tusk nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ, nước xin gia nhập Liên minh châu Âu (EU), "cần chấm dứt vĩnh viễn hành động quân sự của họ, rút các lực lượng và tôn trọng luật nhân đạo quốc tế."
Chủ tịch EC Donald Tusk hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi Syria ảnh 1Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. (Ảnh: THX/TTXVN)

AP đưa tin, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk ngày 22/10 chỉ trích cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria, kêu gọi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan rút binh sỹ khỏi khu vực này.

Phát biểu với các nghị sỹ EU ở Strasbourg, Pháp, ông Tusk cho hay "không ai bị đánh lừa bởi cái gọi là thỏa thuận ngừng bắn" mà Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được tuần trước.

[Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục chiến dịch ở Syria nếu lệnh ngừng bắn bị phá vỡ]

Ông Tusk nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ, nước xin gia nhập Liên minh châu Âu (EU), "cần chấm dứt vĩnh viễn hành động quân sự của họ, rút các lực lượng và tôn trọng luật nhân đạo quốc tế."

Ngày 18/10, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhắc lại lời kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt chiến dịch tấn công vào các lực lượng người Kurd ở Syria và rút quân sau khi Ankara tuyên bố tạm dừng chiến dịch này.

Tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels nhấn mạnh: “Hội đồng châu Âu (EC) lưu ý về tuyên bố Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm nay về việc tạm dừng tất cả các hoạt động quân sự. EC tiếp tục hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt hành động quân sự, rút các lực lượng của họ và tôn trọng luật nhân đạo quốc tế”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục