Chủ tịch EC hối thúc Tổng thống Iran Rouhani tuân thủ JCPOA

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết Tehran đang tìm cách củng cố thỏa thuận hạt nhân và việc từ chối tuân thủ những hạn chế là cần thiết để tạo ra một sự cân bằng trong thỏa thuận.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ngày 9/1 cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống Iran Hassan Rouhani và hối thúc Tehran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân lịch sử, mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Tehran đã ký với các cường quốc thế giới năm 2015.

Trên tài khoản Twitter, ông Michel khẳng định: "JCPOA vẫn có vai trò cốt yếu cho an ninh toàn cầu. Tôi đã kêu gọi Iran không nên có các hành động không thể đảo ngược."

Về phần mình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết Tehran đang tìm cách củng cố thỏa thuận hạt nhân và việc từ chối tuân thủ những hạn chế là cần thiết để tạo ra một sự cân bằng trong thỏa thuận.

[Ủy ban châu Âu kêu gọi Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân]

Tổng thống Rouhani nêu rõ: "Iran và EU cần tìm cách ổn định tình hình trong khu vực và thúc đẩy Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA). Việc EU, Trung Quốc, và Nga đóng vai trò quan trọng của họ trong việc duy trì JCPOA, đảm bảo những lợi ích của Tehran vô cùng quan trọng với chúng tôi."

Tuyên bố trên được đưa ra 3 ngày sau khi Iran tuyên bố nước này sẽ rút khỏi các cam kết theo JCPOA sau một loạt căng thẳng giữa Mỹ-Iran trong khu vực.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã có cuộc điện đàm dài 20 phút sáng 9/1 với Tổng thống Rouhani.

Người phát ngôn của ông Johnson cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận tình hình trong khu vực.

Thủ tướng Johnson nhấn mạnh tiếp tục thực hiện cam kết của Anh đối với JCPOA và kêu gọi đối thoại nhằm tránh phổ biến vũ khí hạt nhân và giảm căng thẳng.

Quan chức trên cũng cho biết thêm rằng quan điểm của Anh là thực hiện JCPOA là giải pháp tốt nhất cho căng thẳng hiện nay.

Những lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về nguy cơ xung đột lớn hơn trong khu vực sau một loạt vụ tấn công trả đũa giữa Mỹ và Iran, nhất là khi Tehran cảnh báo sẽ ngừng tuân thủ JCPOA-văn kiện kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục