Chủ tịch EC: Sẽ không điều chỉnh Hiệp ước Lisbon

Chủ tịch EC Joze Manuel Barroso khẳng định sẽ không có bất cứ sự điều chỉnh nào đối với Hiệp ước Lisbon về cải cách của EU.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Joze Manuel Barroso khẳng định sẽ không có bất cứ sự điều chỉnh nào đối với Hiệp ước Lisbon về cải cách của Liên minh châu Âu (EU), đã được 27 nước thành viên thông qua, đồng thời thúc giục ông Fisher nhanh chóng tìm giải pháp cho vấn đề này.

Ông Barroso đã đưa ra phát biểu này sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Séc Jan Fisher tại Brussels (Bỉ) ngày 13/10.

Ông Manuel Barroso nhấn mạnh "sẽ không có bất cứ sự điều chỉnh nào trong Hiệp ước Lisbon, điều đó hoàn toàn vô lý và phi hiện thực. Séc là nước duy nhất còn lại vẫn chưa ký phê chuẩn hiệp ước cải cách EU và cần nhanh chóng kết thúc tiến trình này để hiệp ước bắt đầu có hiệu lực vào cuối năm nay".

Tuyên bố này của Chủ tịch EC đưa ra trong bối cảnh trước đó, Tổng thống Séc Vaclav Klaus ra điều kiện bổ sung một phần chú thích vào nội dung Hiệp ước Lisbon.

Đồng thời, ông Klaus cũng cam kết sẽ ký phê chuẩn Hiệp ước Lisbon sau khi Tòa án Hiến pháp Séc ra phán quyết về đơn kiện của nhóm 17 nghị sĩ gửi đến tòa phản đối văn bản này.

Cùng ngày, hãng thông tấn CTK của Cộng hòa Séc đưa tin vào ngày 27/10 tới, Tòa án Hiến pháp của Cộng hòa Séc sẽ tiến hành phiên điều trần công khai về Hiệp ước Lisbon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục