Chủ tịch EC: Tây Ban Nha chưa thoát khỏi suy thoái kinh tế

Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker khẳng định Tây Ban Nha chưa thể thoát khỏi khủng hoảng kinh tế nếu chưa giải quyết được tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức cao ngất ngưởng.
Chủ tịch EC: Tây Ban Nha chưa thoát khỏi suy thoái kinh tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker, trong một cuộc phỏng vấn vừa được công bố, đã khẳng định Tây Ban Nha chưa thể thoát khỏi khủng hoảng kinh tế nếu chưa giải quyết được tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức cao ngất ngưởng.

Nhận định này của ông Junker đã đi ngược lại những tuyên bố trước đó của Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy khi ông cho rằng nước này đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và đã quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng trong năm ngoái.

Theo Chủ tịch Junker, “vấn đề lớn nhất hiện nay của Tây Ban Nha là thất nghiệp” và với tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao, nhất là trong giới trẻ, thì kể cả các lĩnh vực kinh tế khác có được cải thiện thì Tây Ban Nha vẫn chưa thể ra khỏi “vũng lầy” suy thoái. Kết thúc năm 2014, tỷ lệ thất nghiệp của Tây Ban Nha đứng ở mức 23,7% và chỉ đứng sau Hy Lạp trong “bảng xếp hạng” những quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Tây Ban Nha – nền kinh tế lớn thứ tư Eurozone – đạt tăng trưởng 1,4% trong năm 2014 nhờ một loạt các nhân tố tích cực như chi tiêu cá nhân được cải thiện, đầu tư kinh doanh tăng cao và sự phục hồi trong ngành xây dựng. Đây là năm đầu tiên Tây Ban Nha chứng kiến tăng trưởng kinh tế cả năm ở mức dương kể từ khi vụ nổ “bong bóng bất động sản” đã từng đẩy nước này đến bờ vực phá sản và khiến hàng triệu người mất việc làm.

Chính phủ Tây Ban Nha cho rằng kinh tế đất nước có những chuyển biến tích cực là do quyết định cắt giảm chi tiêu ngân sách cùng với những cải cách trong luật lao động. Tuần trước Tây Ban Nha đã nâng dự báo tăng trưởng trong năm 2015 lên 2,4% từ mức 2% được đưa ra trước đó. Trong khi đó, ngân hàng lớn thứ hai Tây Ban Nha BBVA nhận định nước này sẽ phải mất từ 8-10 năm để đưa tỷ lệ thất nghiệp về mức trước khi thị trường bất động sản sụp đổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục