Chủ tịch EC thực hiện cách ly sau khi tiếp xúc ca mắc COVID-19

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) - bà Ursula von der Leyen ngày 5/10 thông báo sẽ thực hiện quá trình cách ly sau khi tham dự một cuộc họp có người dương tính với virus SARS-CoV-2.
Chủ tịch EC Ursula von der Leye phát biểu tại phiên họp toàn thể Nghị viện châu Âu (EP) ở Brussels, Bỉ ngày 16/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chủ tịch EC Ursula von der Leye phát biểu tại phiên họp toàn thể Nghị viện châu Âu (EP) ở Brussels, Bỉ ngày 16/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) - bà Ursula von der Leyen ngày 5/10 thông báo sẽ thực hiện quy trình cách ly sau khi tham dự một cuộc họp có người dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

[Mỹ: Tổng thống Donald Trump có thể được xuất viện sớm]

Trong thông báo trên Twitter, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết: "Tôi được thông báo rằng cuộc họp hôm thứ 3 tuần trước có người mới phát hiện dương tính với virus gây COVID-19.

Vì vậy, để đáp lại các quy định hiện nay, tôi sẽ thực hiện cách ly tới sáng mai. Trước đó, tôi đã xét nghiệm và có kết quả âm tính. Tôi sẽ xét nghiệm lại lần nữa trong hôm nay"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục