Trong thông báo đưa ra trong ngày làm việc đầu tiên này, ông Rompuy tuyênbố các nước thành viên EU cần đạt được một tốc độ tăng trưởng kinh tế ngoạn mụchơn nhằm tạo cơ sở vững chắc cho mô hình phát triển xã hội, duy trì mức sống củangười châu Âu.
Ông Rompuy cho biết theo thông lệ, các nhà lãnh đạo EU gặp nhau vào tháng3 để bàn vấn đề kinh tế, song ông đã đưa ra sáng kiến tiến hành hội nghị Hộiđồng châu Âu vào ngày 11/2 nhằm triệu tập Hội đồng vừa được thành lập sau khi Hiệp ước Lisbon về cải cách thể chế của châu Âu chính thức có hiệu lực từngày 1/12/2009.
Các nhà phân tích cho rằng Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt diễn ra vào tháng2 tới không chỉ giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế đã đẩy châu Âuvào tình trạng đình đốn nhất trong 50 năm tồn tại, mà còn khởi động các cuộc đàmphán về kế hoạch kinh tế 10 năm cho đại gia đình EU vốn tồn tại nhiều bất đồngnày.
Kế hoạch kinh tế mới này cũng thay thế cho "Chiến lược Lisbon", sẽ hết hạnvào năm 2010 và được coi là thất bại nếu nhìn từ mục tiêu đề ra ban đầu là đưaEU trở thành "nền kinh tế dựa vào tri thức mang tính cạnh tranh nhất trên thếgiới vào năm 2010".
Ngoài ra, hai mục tiêu chính, là tạo việc làm cho 70% lực lượng lao độngvà ấn định mức chi tiêu cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển tương đương 3%tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đều không thực hiện được.
Theo các nhà phân tích, hiện EU đang phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệpgia tăng, dân số già hóa và thâm hụt ngân sách ở mức cao vọt, vì vậy nền kinh tếcủa khu vực này cần một chiến lược mới để thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nayvà bắt đầu một tiến trình mới hướng tới tăng trưởng và tạo việc làm.
Trước đó, tháng 11/2009, Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan hành pháp của EU đãtiến hành một cuộc tham vấn chung về chiến lược kinh tế mới với hy vọng đưa "lụcđịa già" trở thành "nền kinh tế tri thức xanh" vào năm 2020.
Kế hoạch kinh tế mới này cũng được dự đoán sẽ là chủ đề chính trong chươngtrình nghị sự của các hội nghị EU trong nửa đầu năm 2010 này.
Cùng với hoạt động của Hội đồng châu Âu, Tây Ban Nha, nước vừa đảm nhậnchức Chủ tịch luân phiên EU nhiệm kỳ 6 tháng cũng cho biết sẽ đặt các vấn đềkinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ của mình./.