Chủ tịch Fed cảnh báo những rủi ro từ thị trường chứng khoán

Chủ tịch Fed Janet Yellen cảnh báo việc định giá cao các chỉ số chứng khoán cũng như việc thay đổi tỷ lệ lãi suất đều có nguy cơ dẫn tới những rủi ro cho hệ thống tài chính Mỹ.
Chủ tịch Fed cảnh báo những rủi ro từ thị trường chứng khoán ảnh 1Quang cảnh sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 20/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một tuyên bố phản ánh chủ trương không vội vã thay đổi chính sách tiền tệ, ngày 6/5, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), bà Janet Yellen cảnh báo việc định giá cao các chỉ số chứng khoán cũng như việc thay đổi tỷ lệ lãi suất đều có nguy cơ dẫn tới những rủi ro cho hệ thống tài chính của Mỹ.

Lời cảnh báo này đã ngay lập tức tác động tới thị trường chứng khoán Mỹ.

Trong phiên khai mạc hội nghị về tài chính và xã hội có sự tham gia của Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde ở thủ đô Washington, bà Janet Yellen nói rằng sự định giá của thị trường chứng khoán ở thời điểm hiện nay nhìn chung là quá cao, do vậy tiềm ẩn những nguy cơ.

Theo người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Mỹ, từ tháng 12/2008 tới nay thể chế này đã theo đuổi tỷ lệ lãi suất cơ bản thấp gần như bằng 0% và quyết định của Fed bắt đầu thay đổi cũng có nguy cơ gây gián đoạn toàn bộ hệ thống tài chính.

Từ những đánh giá này, bà Yellen cho biết Fed vẫn đã và đang kiểm soát được tất cả các rủi ro đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính và không muốn chứng kiến bất kỳ sự thay đổi chính sách tiền tệ nào gây bất ngờ cho thị trường.

Mặc dù đưa ra lời cảnh báo trên đây, nhưng Chủ tịch Yellen khẳng định ở thời điểm hiện tại “chưa nhìn thấy bất kỳ hiện tượng bong bóng nào hình thành” và rằng sự ổn định của thị trường tài chính Mỹ là “tương đối.”

Trong bài phát biểu, bà Yellen cũng chỉ ra những biện pháp kích thích tín dụng sai lầm cộng với thiếu sự kiểm soát đối với ngành công nghiệp tài chính là nguyên nhân đẩy nền kinh tế Mỹ rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế 2007-2009.

Các lời cảnh báo trên đây của người đứng đầu Ngân hàng trung ương Mỹ đã ngay lập tức tác động tới thị trường chứng khoán.

Tại sàn giao dịch điện tử New York, tất cả các chỉ số chứng khoán chủ lực như Dow Jones, Standard & Poor 500 và Nasdaq Composite đồng loạt giảm giá với các mức tương ứng 0,48%, 0,45% và 0,4%. Trong khi đó, với mức 2.080,15 điểm trong ngày 6/5, chỉ số Standard & Poor 500 đã rớt xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng Tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục