Chủ tịch Google và và cựu Đại sứ Mỹ tới Triều Tiên

Chuyến đi của cựu Đại sứ Mỹ tại LHQ và Chủ tịch tập đoàn Google tới Triều Tiên được cho là liên quan tới 1 công dân Mỹ bị bắt giữ.
Theo AFP và Tân hoa xã, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 7/1 đưa tin cựu Thống đốc bang New Mexico của Mỹ Bill Richardson và Chủ tịch tập đoàn Google Eric Schmidt đã tới Bình Nhưỡng, chuyến đi được cho là tập trung vào vấn đề một công dân Mỹ bị bắt giữ.

KCNA cho hay: "Một phái đoàn Google của Mỹ do cựu Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson dẫn đầu đã tới Bình Nhưỡng bằng máy bay."

Chuyến đi này được đưa tin là có liên quan đến việc trả tự do cho Kenneth Bae, công dân Mỹ gốc Hàn bị bắt giữ sau khi thâm nhập Triều Tiên hồi cuối năm 2012.

Trước đó vào hôm 4/1, ông Richardson, từng là Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, cho biết trong chuyến thăm Triều Tiên lần này, phái đoàn sẽ nêu vấn đề liên quan tới công dân Kenneth Bae. Quan chức này còn cho hay ông và Chủ tịch Google cũng quan ngại về "vấn đề phổ biến hạt nhân" của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục