Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ việc trạm y tế tiền tỷ bị “mồ côi”

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Giám đốc Sở Y Tế kiểm tra, làm rõ việc trạm y tế tiền tỷ “mồ côi” gần 10 năm nay tại địa bàn xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ việc trạm y tế tiền tỷ bị “mồ côi” ảnh 1Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ việc trạm y tế bị bỏ hoang nhiều năm (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Y Tế kiểm tra, làm rõ việc trạm y tế tiền tỷ “mồ côi” gần 10 năm nay tại địa bàn xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Trước đó, ngày 9/9, VietnamPlus đã có bài viết về tình trạng trạm y tế B tại xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ bị “bỏ quên”, không vận hành trong gần 10 năm qua. Đáng chú ý, trạm y tế này được đầu tư 2 lần huyện Chương Mỹ, với tổng mức vốn lên tới hơn 5 tỷ đồng. Việc trạm bỏ không trên địa bàn xã còn nợ đọng 2 tỷ đồng do phấn đấu… xây dựng nông thôn mới cũng đặt dấu hỏi về sự lãng phí tài sản công.

Sau một thời gian dài phơi mưa nắng, trạm y tế B đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều hạng mục hỏng hóc. Hơn 1.000 hộ dân sinh sống tại 5 thôn xa xôi của xã Trần Phú cũng gặp nhiều khó khăn khi tham gia khám chữa bệnh tại cơ sở.

[Video: Trạm y tế tiền tỷ "mồ côi" gần 10 năm giữa Thủ đô Hà Nội]

Sau khi tiếp nhận phản ánh từ VietnamPlus, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ban hành văn bản số 5280/UBND-TBKT yêu cầu Giám đốc Sở y tế khẩn trương kiểm tra, làm rõ sự việc.

Bên cạnh đó, ông Chung cũng đề nghị Sở Y tế cần bố trí cán bộ y tế đủ để đáp ứng nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân ở tuyến cơ sở. Toàn bộ báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30/9/2016.

VietnamPlus sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất tới độc giả./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục