Chủ tịch Hạ viện Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan

Ngày 21/2, bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Afghanistan Harmid Karzai tại thủ đô Kabul (Afghanistan) trong chuyến thăm bất ngờ 2 ngày của bà tới đất nước đang bị chiến tranh tàn phá tại khu vực Nam Á này. Tuy nhiên, giới chức Kabul không cho biết nội dung cụ thể được hai bên thảo luận trong cuộc hội đàm.

Ngày 21/2, bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Afghanistan Harmid Karzai tại thủ đô Kabul (Afghanistan) trong chuyến thăm bất ngờ 2 ngày của bà tới đất nước đang bị chiến tranh tàn phá tại khu vực Nam Á này. Tuy nhiên, giới chức Kabul  không cho biết nội dung cụ thể được hai bên thảo luận trong cuộc hội đàm.
 
Theo nữ phát ngôn viên quân đội Mỹ, mục đích chuyến thăm Afghanistan của bà Pelosi là gặp các quan chức hàng đầu của Afghanistan cũng như chỉ huy quân đội Mỹ và NATO nhằm tìm hiểu tình hình tại chỗ. Cũng trong chuyến thăm lần này, bà Pelosi dự kiến đến thăm và động viên các binh sĩ Mỹ đang làm nhiệm vụ tại đây.
 
Chuyến thăm tới Afghanistan của bà Pelosi diễn ra vài ngày sau khi Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Afghanistan và Pakistan, ông Richard Holbrooke, tới Islamabad (Pakistan) và Kabul .

Giới phân tích cho rằng các động thái này được xem là tín hiệu khẳng định cam kết của Mỹ đối với nỗ lực chống Taliban và Al Qaeda ở Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục