Chủ tịch Hạ viện Mỹ bất ngờ tới thăm Iraq

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq ngày 10/5 thông báo Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã tới Baghdad để hội đàm với các quan chức cấp cao nước chủ nhà và gặp gỡ tướng lĩnh, binh lính Mỹ đang đồn trú tại đây.

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq ngày 10/5 thông báo Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã tới Baghdad để hội đàm với các quan chức cấp cao nước chủ nhà và gặp gỡ tướng lĩnh, binh lính Mỹ đang đồn trú tại đây.

Dự kiến, bà Pelosi sẽ gặp các nhà lãnh đạo Chính phủ Iraq và Chủ tịch Quốc hội Iraq Iyad al-Samarrai thuộc Mặt trận Hòa hợp Dân tộc - khối lớn nhất của người Hồi giáo theo dòng Sunni ở Iraq. Ngoài ra, chưa có thông tin chi tiết về chuyến thăm của bà lần này tới Iraq.

Chuyến thăm bất ngờ này của Chủ tịch Pelosi diễn ra trong bối cảnh bạo lực ở Iraq gia tăng chỉ vài tuần trước khi quân đội Mỹ dự định rút khỏi các thành phố và thị trấn chính của nước này.

Hiện Mỹ đang triển khai khoảng 139.000 binh lính tại đây. Dự kiến, vào tháng 8/2010, Mỹ sẽ kết thúc sứ mệnh tại Iraq và sẽ chỉ để lại 50.000 quân tại quốc gia vùng Vịnh này tới cuối năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục