Chủ tịch Hạ viện Mỹ bác bỏ khả năng ra tranh cử tổng thống

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan bác bỏ khả năng ra tranh cử tổng thống

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan đã dập tắt những đồn đoán rằng ông có thể ra ganh đua giành quyền đề cử của đảng Cộng hòa tại đại hội đảng toàn quốc vào tháng Bảy.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan bác bỏ khả năng ra tranh cử tổng thống ảnh 1Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/4, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan đã chính thức loại trừ khả năng ra tranh cử Tổng thống, qua đó dập tắt những đồn đoán rằng ông có thể ra ganh đua giành quyền đề cử của đảng Cộng hòa tại đại hội đảng toàn quốc vào tháng Bảy.

Phát biểu trên đài phát thanh tại bang quê nhà Wisconsin, ông Ryan khẳng định: "Tôi đưa ra sự lựa chọn rất rõ ràng sẽ không ra tranh cử tổng thống. Do đó, tôi sẽ không được đề cử."

Ông cho rằng các đại biểu nên lựa chọn đề cử người trong số "những người thực sự ra tranh cử tổng thống trong năm nay."

Trước đó, đã có những đồn đoán rằng ông Ryan, người từng được đề cử vào vị trí Phó Tổng thống Mỹ năm 2012, sẽ ra tranh cử Tổng thống Mỹ, mặc dù ông đã nhiều lần phủ nhận ý tưởng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục