Chủ tịch hãng Nissan Carlos Ghosn đối mặt với nguy cơ bị sa thải

Tập đoàn ôtô Nissan cáo buộc Chủ tịch của hãng Carlos Ghosn có những sai phạm nghiêm trọng, trong đó có việc báo cáo không đầy đủ thu nhập, đồng thời cho biết sẽ sa thải ông này.
Chủ tịch hãng Nissan Carlos Ghosn đối mặt với nguy cơ bị sa thải ảnh 1Chủ tịch Tập đoàn ôtô Nissan, Carlos Ghosn tại cuộc họp báo ở Yokohama, Nhật Bản, ngày 13/5/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tập đoàn ôtô Nissan ngày 19/11 cáo buộc Chủ tịch của hãng Carlos Ghosn có những sai phạm nghiêm trọng, trong đó có việc báo cáo không đầy đủ thu nhập, đồng thời cho biết sẽ sa thải ông này. Động thái trên được Nissan đưa ra sau khi truyền thông đưa tin ông Carlos Ghosn có thể bị bắt giữ ở Tokyo.

Trong một tuyên bố, Nissan cho biết đang tự tiến hành điều tra ông Ghosn. Hãng này cũng đã phát hiện những sai phạm nghiêm trọng của ông Ghosn cách đây vài năm.

Trước đó, cùng ngày, các công tố viên Nhật Bản đã thẩm vấn ông Ghosn với cáo buộc vi phạm Luật quản lý sàn giao dịch và công cụ tài chính của Nhật, thao túng các hồ sơ tài chính và báo cáo không đầy đủ thu nhập của bản thân. Động thái trên làm dấy lên nghi ngờ về khả năng ông này có thể bị bắt giữ. Báo Yomiuri đưa tin các công tố viên đã bắt giữ ông Ghosn. Trong khi đó, đài truyền hình NHK cho biết các công tố viên đang khám xét trụ sở của Nissan ở thành phố Yokohama.

[Hyundai Motor - "ngôi sao" mất dần hào quang trên thị trường ôtô]

Giới phân tích cho rằng, nếu ông Ghosn bị bắt giữ, thương hiệu của Nissan sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Ghosn, 64 tuổi, người Brazil, được biết đến là người có công đầu trong việc xây dựng liên danh Nissan, Renault và Mitsubishi. Ngay sau khi thông tin trên được đưa ra, cổ phiếu của Renault đã sụt giảm tới 12%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục