Chủ tịch Hội đồng châu Âu Van Rompuy thăm Campuchia

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Rompuy thăm Campuchia

Chiều 2/11, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy đã đến Campuchia, bắt đầu chuyến thăm chính thức 3 ngày đất nước chùa tháp.
Chiều 2/11, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy cùng phu nhân Geertrui Windels-Van Rompuy đã đến Campuchia, bắt đầu chuyến thăm chính thức 3 ngày đất nước chùa tháp.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết ông Rompuy đến Campuchia theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Hun Sen.

Trong thời gian ở thăm, ông Rompuy sẽ hội đàm chính thức với Thủ tướng Hun Sen và gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sodary.

Theo thông cáo báo chí của Liên minh châu Âu, trong các cuộc hội đàm, ông Rompuy sẽ đề cập các vấn đề của Campuchia, các vấn đề song phương và khu vực. Ngày 3/11, ông Rompuy sẽ cùng Phu nhân đến Hoàng cung Campuchia bày tỏ lòng tôn kính đối với cựu Vương nước này Norodom Sihanouk vừa qua đời.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Rompuy và Phu nhân cũng sẽ thăm Bảo tàng Quốc gia, Bảo tàng Diệt chủng Toul Sleng và Đền Angkor Wat - di sản thế giới ở tỉnh Siem Reap, miền Tây Bắc Campuchia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục