Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thăm Israel

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joseph Dunford đã tới Israel và có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon ở Tel Aviv.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thăm Israel ảnh 1Tướng Joseph Dunford (trái) tại Stuttgart, Đức ngày 4/1. (Ảnh: defense.gov)

Ngày 3/3, tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon ở Tel Aviv, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joseph Dunford đang ở thăm nước này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đồng minh vững chắc trong bối cảnh bất ổn ở khu vực Trung Đông.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Israel, hai bên đã thảo luận tăng cường mối quan hệ quân sự và quốc phòng.

Tướng Dunford nhận định đây là giai đoạn thử thách, tuy nhiên ông tin tưởng rằng cả hai bên có thể vượt qua nhờ mối quan hệ đồng minh chặt chẽ.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Israel thừa nhận "sự bất ổn" ở Trung Đông và nhắc lại lời của ông Dunford, nói rằng hai nước phải cùng đối phó với những thách thức trong khu vực.

Chuyến thăm Israel của tướng Dunford diễn ra ngay sau cuộc tập trận chung giữa hai nước mang tên Juniper Cobra 16 kéo dài 5 ngày từ ngày 21/2 tại Israel, với trọng tâm là phòng thủ trước mối đe dọa tên lửa đạn đạo.

Israel là nước nhận viện trợ quân sự hàng đầu từ Mỹ, với khoảng 3 tỷ USD mỗi năm.

Hai nước cũng hợp tác trong việc phát triển hệ thống phòng thủ như lá chắn tên lửa tầm xa Arrow và hệ thống đánh chặn tầm ngắn Iron Dome (Vòm sắt)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục