Chủ tịch Hyundai đến Bình Nhưỡng vì nhân viên

Hôm nay, Chủ tịch Hyundai đã đến Bình Nhưỡng để thương lượng về việc trả tự do cho một nhân viên của tập đoàn, bị bắt giữ hơn 4 tháng qua.
Hôm nay 10/8, Chủ tịch Tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc, bà Hyun Jung-eun đến Triều Tiên để thương lượng với Bình Nhưỡng về việc trả tự do cho một nhân viên của tập đoàn này bị bắt giữ hơn 4 tháng qua.

Bà đã đi qua biên giới đường bộ giữa hai miền và sẽ ở Triều Tiên ba ngày.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, bộ này đã chấp thuận đề nghị của bà Hyun Jung-eun về chuyến thăm Bình Nhưỡng để giải quyết "những vấn đề khẩn cấp còn tồn tại".

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nguồn tin từ Hyundai cho biết chuyến thăm của bà Hyun Jung-eun để đàm phán về việc trả tự do cho nhân viên được xác định mang họ Yu, làm việc cho Công ty Hyundai Asan - một công ty con thuộc tập đoàn Hyundai.

Người này bị nhà chức trách Triều Tiên bắt giữ từ ngày 30/3 tại khu công nghiệp Kaesong với cáo buộc bôi nhọ chính quyền Triều Tiên và xúi giục một nữ nhân viên người Triều Tiên đào tẩu.

Bà Hyun Jung-eun gần đây đã đề xuất với phía Triều Tiên về chuyến thăm và Bình Nhưỡng đã chấp thuận.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời bà Hyun Jung-eun tuyên bố trước khi qua biên giới: "Tôi sẽ cố gắng để nhân viên bị bắt giữ được trả tự do".

Dư luận dự đoán Triều Tiên có thể trả tự do cho nhân viên người Hàn Quốc nói trên trong tuần này, sau khi Bình Nhưỡng ân xá 2 nữ nhà báo Mỹ trong chuyến thăm Triều Tiên vừa qua của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Giám đốc Công ty Hyundai Asan Cho Kun-shik cũng sang khu công nghiệp Kaesong sáng 10/8.

Hyundai Asan là một doanh nghiệp lớn tại khu công nghiệp Kaesong - nơi hiện có hơn 100 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động với khoảng 40.000 công nhân người Triều Tiên./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục