Chủ tịch JCS kêu gọi sẵn sàng đáp trả Triều Tiên

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc kêu gọi hải quân phản ứng kịp thời, mạnh mẽ giáng trả mọi khiêu khích từ Triều Tiên.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc, Tướng Jung Seung-jo ngày 12/3 đã kêu gọi Hải quân nước này phản ứng kịp thời và mạnh mẽ để giáng trả mọi hành động khiêu khích từ phía Triều Tiên.

Tướng Jung đã có chuyến thị sát Bộ chỉ huy Hạm đội 2 của Hải quân Hàn Quốc ở Pyeongtaek, cách Seoul khoảng 70km về phía Nam, đồng thời đánh giá khả năng sẵn sàng ứng phó của hải quân và các công tác chuẩn bị của Bộ chỉ huy để đảm bảo an toàn cho Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân diễn ra tại Hàn Quốc vào cuối tháng này.

Trong chuyến thị sát, Tướng Jung đã lên tàu khu trục 3.200 tấn Yang Man Chun, nghe báo cáo về tình hình quân đội Triều Tiên và công tác chuẩn bị cho an ninh hải quân trong thời gian diễn ra hội nghị.

Ông cũng nghe trình bày về các vụ tấn công giả định bằng tên lửa đất đối hạm có thiết bị dẫn đường của Triều Tiên nhằm vào tàu khu trục Hàn Quốc và các phương án đáp trả. Tiếp đó, Tướng Jung lên tàu tấn công nhanh Chamsuri 322 được mệnh danh là sát thủ tuần tra và tàu cao tốc được trang bị tên lửa có điều khiển (PKG) để thị sát các cuộc tập luyện của hải quân.

Khi ra chỉ thị cho Bộ chỉ huy hạm đội phải luôn sẵn sàng trong mọi tình huống, Tướng Jung nói: "Bình Nhưỡng có thể khiêu khích chúng ta bất cứ lúc nào và các bạn nên lấy đó làm cơ hội để tấn công đáp trả kịp thời và mạnh mẽ."

Ông cũng đã đi thăm lực lượng Hải quân Mỹ trên tàu khu trục hộ tống USS Chaffe 9.200 tấn, đang có mặt tại Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung "Đại bàng non" bắt đầu từ hôm 1/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục