Chủ tịch lâm thời Quốc hội Iraq Ali Zayni bị tấn công ở Baghdad

Này 9/9, truyền thông Trung Đông dẫn lời Chủ tịch lâm thời Quốc hội Iraq Mohammed Ali Zayni cho biết ông đã bị những đối tượng không rõ danh tính tấn công ở thủ đô Baghdad.
Chủ tịch lâm thời Quốc hội Iraq Ali Zayni bị tấn công ở Baghdad ảnh 1Cảnh sát Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/9, truyền thông Trung Đông dẫn lời Chủ tịch lâm thời Quốc hội Iraq Mohammed Ali Zayni cho biết ông đã bị những đối tượng không rõ danh tính tấn công ở thủ đô Baghdad.

Trên trang mạng Facebook, ông Zayni cho hay ông là “đối tượng của một vụ tấn công do những kẻ tình nghi tiến hành.”

Tuy nhiên, ông Zayni không tiết lộ thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm xảy ra vụ tấn công này.

[Dân quân Iraq cáo buộc Mỹ kích động làn sóng bạo lực tại Basra]

Ông Zayni mới đây đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới ở Iraq kể từ sau cuộc bầu cử tại nước này hồi tháng Năm vừa qua.

Tuy nhiên, các phe cánh chính trị trong Quốc hội đã không thể bầu ra được một Chủ tịch Quốc hội mới và 2 cấp phó, một bước đi cần phải thực hiện trong phiên họp đầu tiên, theo quy định của Hiến pháp Iraq.

Ông Zayni đã quyết định triệu tập lại phiên họp này vào ngày 15/9 tới, nhằm tạo điều kiện cho các phe nhóm trong Quốc hội có thêm thời gian để thương lượng.

Hiện cảnh sát Iraq chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục