Chủ tịch LĐBĐ châu Á bị điều tra vì nghi hối lộ

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á Bin Hammam cùng ba quan chức khác bị điều tra vì nghi án chạy phiếu bầu cử chức chủ tịch FIFA.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á Mohamed bin Hammam đang phải đối mặt với cuộc điều tra, chỉ ít ngày trước cuộc đua vào vị trí người đứng đầu Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) với đương kim chủ tịch Sepp Blatter.

Ông Bin Hammam, người Qatar, là đối thủ duy nhất của ông Blatter trong cuộc bầu cử tổ chức vào ngày 1/6 tới đây, nhưng đồng thời cũng là một trong bốn quan chức FIFA bị triệu tập ra trước ủy ban đạo đức vào Chủ nhật tới căn cứ theo một báo cáo của một ủy viên ban chấp hành là ông Chuck Blazer.

Trong thông cáo được phát đi ngày hôm nay, FIFA cho biết ủy ban đạo đức đang tiến hành điều tra đối với ông Jack Warner, người Trinidad & Tobago, chủ tịch Liên đoàn bóng đá CONCACAF, cùng hai quan chức Liên đoàn bóng đá Caribbean (CFU) cũng như ông Bin Hammam.

Theo bản báo cáo của ông Blazer thì cuộc họp của CFU hôm 10/5, có sự tham dự của ông Warner và Bin Hammam, dính líu tới cuộc bầu cử vào tuần sau. Theo báo cáo của ông Blazer - người Mỹ, tổng thư ký của CONCACAF – thì ông Warner và ông Bin Hammam đã có thỏa thuận ngầm rằng các thành viên của CONCACAF sẽ bỏ phiếu cho ông Bin Hammam trong cuộc bầu cử ngày 1/6. Khu vực CONCACAF (Bắc Trung Mỹ và vùng biển Caribbean) nắm giữ 35 lá phiếu trong tổng số 208 phiếu bầu tại Đại hội đồng FIFA.

Hồi tháng Ba, ông Bin Hammam cũng từng đến thăm Việt Nam, trong chuyến đi mà giới truyền thông cho là nhằm vận động bầu cử chức chủ tịch FIFA.

FIFA chưa có bất kỳ bình luận nào về vụ việc này, đồng thời cũng không cho biết cuộc bầu cử tới có bị hoãn lại hay không. Người phát ngôn của ông Blatter nói ông không có bình luận gì, còn người phát ngôn của ông Bin Hammam nói bất kỳ bình luận nào đều thông qua trang chủ của ông này.

FIFA hiện đang phải đối mặt với khá nhiều bê bối. Hồi đầu tháng, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh David Triesman từng lên tiếng cáo buộc bốn thành viên ban chấp hành FIFA đã nhận hối lộ trong cuộc bỏ phiếu chọn quốc gia đăng cai World Cup 2022, mà Qatar đã giành chiến thắng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục