Chủ tịch Mặt trận chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn bà con Công giáo cùng nhau lao động sản xuất, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, giữ gìn môi trường, trật tự trị an nơi sinh sống.
Chủ tịch Mặt trận chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam ảnh 1Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Chiều 22/12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tổ chức gặp mặt thân mật mừng lễ Thiên Chúa giáng sinh năm 2015 và đón mừng năm mới 2016.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các chức sắc tôn giáo bạn cùng dự và chung vui.

Trao tặng lẵng hoa chia sẻ niềm vui đón mừng lễ Thiên Chúa giáng sinh của đồng bào Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành tới các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sỹ và toàn thể đồng bào Kito hữu trong cả nước.

Cùng với việc gửi lời chúc mừng tới các giáo dân trong dịp lễ Chúa giáng sinh, ông Nguyễn Thiện Nhân gửi gắm niềm tin bà con Công giáo cả nước đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ những hoạt động, nội dung trao đổi của mình trong chuyến thăm Tòa thánh Vatican vào tháng Bảy vừa qua; và đặc biệt là đầu tháng 12 này, lần đầu tiên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 40 tổ chức tôn giáo của 14 tôn giáo trong cả nước đã có tiếng nói chung về vấn đề môi trường, thông qua việc ký kết chương trình phối hợp.

Cảm ơn đồng bào các tôn giáo đã ủng hộ và tham gia tích cực vào sáng kiến “Các tôn giáo Việt Nam cùng các tín đồ bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả của biến đổi khí hậu,” Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng ghi nhận việc Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tuyên dương 100 giáo dân và linh mục có đóng góp xuất sắc trong thực hiện phương châm sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới, coi đây là hoạt động hết sức ý nghĩa.

Khẳng định những đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo, của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo các địa phương trong thời gian qua, ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn bà con Công giáo cùng nhau lao động sản xuất, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, giữ gìn môi trường, trật tự trị an nơi sinh sống, mỗi người đóng góp một phần nhỏ để quê hương, xứ đạo ngày càng đáng sống hơn, để bà con Công giáo ở nước ngoài mỗi khi về nước thấy ấm áp hơn.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã gửi lời chúc một mùa Giáng sinh chan hòa phúc lành, bình an tới đồng bào Công giáo cả nước.

Lãnh đạo Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khẳng định năm 2016, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam quyết tâm làm tốt hơn vai trò nòng cốt, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, để mỗi dịp lễ Chúa Giáng sinh và năm mới về lại có thêm nhiều bông hoa tươi thắm trong phong trào thi đua “Sống tốt đời, đẹp đạo”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục