Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Thừa Thiên-Huế

Chủ tịch MTTQ đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Hòa thượng Thích Đức Thanh trao tặng tranh cho Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Mai Trang-TTXVN)
Hòa thượng Thích Đức Thanh trao tặng tranh cho Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Mai Trang-TTXVN)

Nhân dịp Đại lễ Phật đản-Phật lịch 2563, dương lịch năm 2019, ngày 5/5, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế tại chùa Báo Quốc, phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc đón mừng mùa Phật đản an vui và hạnh phúc đến các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư và đồng bào Phật giáo tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Vui mừng thông báo những thành tựu nổi bật của đất nước trong năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên-Huế nói riêng vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội chung của cả nước.

[Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc chúc mừng Lễ Phật đản tại tỉnh Quảng Trị]

Đồng thời mong muốn với uy tín của mình, Hòa thượng Thích Đức Thanh tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết dân tộc ở cả nước nói chung và Thừa Thiên-Huế nói riêng, vận động các tăng ni, phật tử địa phương tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm hơn nữa đến các tôn giáo trên địa bàn tỉnh; chăm lo trùng tu, tôn tạo các cơ sở thờ tự để lưu giữ, bảo tồn văn hóa tôn giáo của địa phương.

Xúc động trước lời chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Hòa thượng Thích Đức Thanh khẳng định, với vai trò và uy tín của mình, Hòa thượng sẽ cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên-Huế vận động bà con tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; nỗ lực hết phát triển kinh tế, sản xuất, quan tâm đến an sinh xã hội, hoạt động từ thiện để xây dựng đất nước giàu mạnh.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng quà mừng Đại lễ Phật đản đến Hòa thượng Thích Đức Thanh cùng các Phật tử chùa Báo Quốc.

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện có 618 cơ sở thờ tự, trong đó có 305 tự viện có Tăng Ni thường trú (3 ngôi quốc tự, 180 chùa Tăng, 125 chùa Ni), 313 đơn vị Niệm Phật đường, có 6 chùa được công nhận di tích cấp quốc gia, số lượng chư Tăng gồm 643 vị và 524 vị Ni.

Thời gian qua, Phật giáo Thừa Thiên-Huế đã tích cực tham gia vào chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện tại cộng đồng, khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo, tiếp sức mùa thi, dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… với số tiền lên tới trên 100 tỷ đồng.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng đã đến thăm và trao tặng nhà Đại đoàn kết trị giá 40 triệu đồng/căn và phần quà trị giá 300.000 đồng/hộ cho 3 hộ gia đình nghèo, khó khăn tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục