Chủ tịch MTTQ dự kỷ niệm thành lập Mặt trận Campuchia

Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, sáng 2/12, tại xã Pi Thnu, huyện Snuon, tỉnh Kratie, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 300km về phía Đông Bắc, Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã tổ chức kỷ niệm trọng thể 35 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia (2/12/1978-2/12/2003),

Tham dự míttinh có Chủ tịch danh dự đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Heng Samrin, các quan chức cấp cao của Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ Hoàng gia và các tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia, cùng khoảng 10.000 người dân ở địa phương và các tỉnh lân cận.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Xây dựng đất nước Lào Phanh Duongchet Vongsa tham dự míttinh với tư cách khách mời chính thức và đã đọc lời chào mừng.

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Heng Samrin nhấn mạnh rằng ngày 2/12/1078, Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia, nay là Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, một tổ chức tiên phong của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đã được thành lập tại xã Pi Thnu và ra lời hiệu triệu nhân dân đứng lên đoàn kết thành một khối vững chắc, cùng với sự giúp đỡ hết sức to lớn của quân tình nguyện Việt Nam và sự ủng hộ của bạn bè gần xa trên thế giới, lật đổ chế độ diệt chủng Campuchia Dân chủ, giành thắng lợi huy hoàng vào ngày 7/1/1979.

Ông Heng Samrin cũng nêu rõ, chiến thắng ngày 7/1/1979 đã chấm dứt thời gian đen tối nhất, không thể nào quên trong lịch sử Campuchia và đã mở ra một trang mới trong lịch sử nước này, nhân dân Campuchia được nhận lại quyền tự do, có cơ hội khôi phục, xây dựng lại đất nước. Mọi người dân Campuchia đều nhận thức rõ rằng nếu không có ngày thành lập Mặt trận 2/12 sẽ không có chiến thắng 7/1 và cũng sẽ không có những thành quả của ngày hôm nay, và “đó là một chân lý lịch sử.”

Ông Heng Samrin cho biết kể từ ngày giải phóng 7/1/1979 đến nay, Campuchia đã giành được nhiều thành tựu đáng tự hào trên mọi lĩnh vực từ ổn định chính trị đến phát triển đất nước, trong đó tăng trưởng kinh tế năm 2012 đạt 7,3% và có khả năng đạt 7,6% trong năm 2013; thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt 973 USD và dự tính sẽ đạt 1.036 USD trong năm 2013.

Tháng 7/2013, Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa V, trong đó đảng CPP dẫn đầu và Quốc hội mới, Chính phủ Hoàng gia đã được thành lập theo đúng trình tự luật pháp Campuchia, được bạn bè và cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Các cơ quan lập pháp và hành pháp tối cao do CPP lãnh đạo hiện đang thực hiện các chương trình cải cách sâu rộng đáp ứng những đòi hỏi mới của nhân dân trong thời kỳ mới. Ngoài ra, Campuchia cũng đã hội nhập sâu rộng vào khu vực và quốc tế, uy tín trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Trong lời chào mừng, Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh ngày 2/12/1978 là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc Campuchia và trong quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia, khi Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia được thành lập để tập hợp nhân dân Campuchia đứng lên lật đổ chế độ diệt chủng tàn bạo.

Với sự giúp đỡ to lớn, kịp thời, có hiệu quả của quân tình nguyện Việt Nam, ngày 7/1/1979, Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia đã giành thắng lợi huy hoàng, lật đổ chế độ diệt chủng ở Campuchia, đưa lịch sử nhân dân Campuchia bước sáng trang mới, giai đoan hồi sinh và phát triển đất nước.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trân trọng chúc mừng những bước phát triển của Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia cũng như những thắng lợi, thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Campuchia anh em đã đạt được từ sau khi lật đổ chế độ diệt chủng, xây dựng và phát triển từ ngày 7/1/1979 đến nay.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đã bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà nhân dân Campuchia anh em đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh rằng tự hào về truyền thống vẻ vang và vì tương lai tươi sáng của hai đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia có trách nhiệm cùng nhau làm hết sức mình để giữ gìn, phát triển và phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống Việt Nam-Campuchia, cũng như mối quan hệ hữu nghị truyền thống, nghĩa tình giữa ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam, để ba nước láng giềng mãi mãi là anh em như lời Quốc vương Norodom Sihamoni từng dặn dò trong buổi tiếp tối 1/12 tại Hoàng cung.

Nhân dịp này, các quan khách và người dân dự lễ míttinh đã tham gia lễ khai trương “Đài kỷ niệm Mặt trận 2/12” tại nơi tổ chức này ra đời, trên trên khu đất rộng hơn 22ha, với chi phí gần 4 triệu USD, nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ có công lao to lớn đối với đất nước và nhân dân Campuchia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục