Chủ tịch MTTQ Việt Nam chúc mừng Giáng sinh giáo dân ở TP.HCM

Chiều 13/12, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh Hội Thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam).
Chủ tịch MTTQ Việt Nam chúc mừng Giáng sinh giáo dân ở TP.HCM ảnh 1Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Giáng sinh tại Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chiều 13/12, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh 2014 tại Hội Thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam) và gia đình giáo dân Lê Đức Thịnh - Hiệp sỹ Đại thánh giá phẩm hàm thánh Gregorio Cả do Tòa thánh Vatican phong tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội Thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam), thay mặt Đảng, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo Hội Thánh, các mục sư và các tín đồ Hội Thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam) nhân dịp Giáng sinh năm 2014 và chuẩn bị chào đón năm mới 2015 an lành, hạnh phúc, thành công.

Ghi nhận những đóp góp của các mục sư và tin đồ Hội Thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam), Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ trân trọng những kết quả, việc làm trong lĩnh vực công tác xã hội trong thời gian qua của Hội Thánh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng mong muốn, trong thời gian tới, các mục sư, tín đồ của Hội Thánh tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa trong các hoạt động phát triển kinh tế, từ thiện xã hội, giúp đỡ nhau thoát nghèo, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Thông báo một số nét về tình hình hoạt động xã hội của các tôn giáo trong cả nước, nhất là việc các tôn giáo tham gia hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mầm non, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, vừa qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị toàn quốc về việc các tôn giáo tham gia trong lĩnh vực giáo dục mầm non với kết quả rất đáng mừng khi ngày càng nhiều các trường, lớp dạy trẻ của các tôn giáo hoạt động có hiệu quả, đạt chất lượng tốt.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, chính quyền các cấp sẵn sàng hỗ trợ các tôn giáo tham gia hoạt động xã hội, không hạn chế nhưng phải đảm bảo theo quy định của pháp luật, dưới sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng các quyền tự do tôn giáo của người dân theo các quy định của pháp luật.

Thay mặt Hội Thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam), Mục sư Phan Vĩnh Cự, Hội trưởng Hội thánh đã trân trọng cám ơn sự quan tâm, những tình cảm mà Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dành cho các mục sư, tín đồ của Hội Thánh trong ngày lễ quan trọng Giáng sinh năm 2014 đồng thời thông báo một số nét chính về các hoạt động của Hội Thánh trong năm 2014.

Mục sư Phan Vĩnh Cự cho biết, tuy vẫn còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, Hội Thánh đã tích cực tổ chức các hoạt động công tác xã hội như xây dựng hơn 110 căn nhà tình thương, 142 giếng nước và các hoạt động từ thiện khác với kinh phí hơn 11 tỷ đồng.

Chia sẻ về các hoạt động liên quan đến các tôn giáo, mục sư Phan Vĩnh Cự cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Hội Thánh nói chung và các tôn giáo khác nói riêng, nhất là việc tổ chức cho các tôn giáo thăm Trường Sa rất có ý nghĩa.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh gia đình giáo dân Lê Đức Thịnh - Hiệp sỹ Đại thánh giá phẩm hàm thánh Gregorio Cả do Tòa thánh Vatican phong tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong không khí của Giáng sinh năm 2014 đang đến gần, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã ân cần hỏi thăm, chia sẻ niềm vui nhân dịp đón Giáng sinh với giáo dân Lê Đức Thịnh và gia đình nói riêng cùng đồng bào Công giáo cả nước nói chung; đồng thời mong muốn ông Lê Đức Thịnh và gia đình tiếp tục là tấm gương sáng cho tất cả các giáo dân noi theo, luôn là "công dân tốt, giáo dân tốt," tham gia tích cực vào các hoạt động xây dựng, phát triển đất nước.

Chân thành cám ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với gia đình nói riêng và đồng bào Công giáo nói chung, ông Lê Đức Thịnh cho biết, bản thân và gia đình luôn phấn khởi trước sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong các lĩnh vực kinh tế-chính trị, văn hóa-xã hội; vị thế của đất nước ngày càng được nâng lên trên trường quốc tế. Là một người công giáo, công dân Việt Nam nên bản thân sẽ nỗ lực hết mình để góp phần xây dựng khối đoàn kết dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục