Chủ tịch MTTQ Việt Nam dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ

Chiều 13/7, tại tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị
Chủ tịch MTTQ Việt Nam dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ ảnh 1Đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, chiều 13/7, tại tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Dịp này, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên 2 gia đình chính sách có công với cách mạng tại thị xã Quảng Trị và xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 gia đình nói trên.

Cùng ngày 13/7, trong chuyến thăm và làm việc tại Quảng Bình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp để tỏ lòng biết ơn vị tướng tài ba, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cũng trong dịp này, đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà cho 2 gia đình chính sách nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947​-27/7/2017).

Sau khi dâng hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nậy (91 tuổi, ở khu phố 1, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình), có chồng là liệt sỹ Hồ Văn Long, hy sinh tháng 7/1951 và con trai là Hồ Văn Mỵ, hy sinh tháng 4/1972; thăm bà Trần Thị Thìn, ở khu phố 2, phường Ba Đồn, mẹ của liệt sỹ Nguyễn Trọng Hòa, đã hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định: Với phương châm uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho những gia đình có công với đất nước, nhất là những gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ.

Dự kiến ngày mai (14/3), Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chủ trì Hội nghị Quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào, hòa bình hữu nghị hợp tác toàn diện cùng phát triển năm 2017, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục