Chủ tịch Ngân hàng BNDES: Cuba không đủ khả năng trả nợ Brazil

Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Kinh tế và Xã hội quốc gia Brazil (BNDES) Dyogo Oliveira cho biết, Cuba không đủ khả năng trả món nợ 600 triệu USD vay của Brazil thông qua BNDES.
Chủ tịch Ngân hàng BNDES: Cuba không đủ khả năng trả nợ Brazil ảnh 1Quang cảnh khu công nghiệp Mariel, Cuba. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí gần đây, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Kinh tế và Xã hội quốc gia Brazil (BNDES) Dyogo Oliveira cho biết, Cuba không đủ khả năng trả món nợ 600 triệu USD vay của Brazil thông qua BNDES.

Ông Oliveira đã có buổi làm việc trước đó với đại diện của Chính phủ Cuba về vấn đề này và nhận định phía Cuba “tỏ ra cầu thị và nghiêm túc trong việc tìm kiếm các giải pháp cho vấn đề, nhưng viện dẫn do các vấn đề thời tiết và tài chính, họ không có khả năng trang trải toàn bộ khoản nợ, mà chỉ thanh toán một phần.”

[Bước sang thời kỳ mới, Cuba vững bước trên con đường phát triển]

Quan chức này cũng nhận định các khoản nợ BNDES từng cấp cho Cuba và Venezuela, có tổng trị giá khoảng 1 tỷ USD, trong thời kỳ đảng Lao động (PT) cánh tả cầm quyền trước đây “có thể là sai lầm” vì “nếu nhìn lại sự việc ở thời điểm hiện tại, rõ ràng là khi đó họ không có đủ điều kiện để trả nợ sau này.”

Theo các thông tin công khai, Brazil từng cấp cho Cuba khoảng 800 triệu USD tín dụng ưu đãi để xây dựng cảng biển nước sâu Mariel – được kỳ vọng làm đầu tầu kinh tế cho đảo quốc Caribe này nhưng hiện vẫn chưa thu hút được lượng vốn đầu tư nước ngoài như mong đợi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục