Chủ tịch Nghị viện châu Âu thừa nhận EU có thể "vỡ ra từng mảnh"

Người đứng đầu Nghị viện châu Âu (EP) Martin Schulz ngày 16/9 đã thừa nhận rằng Liên minh châu Âu (EU) bây giờ đang lâm "vào tình huống nguy hiểm và khó khăn."
Chủ tịch Nghị viện châu Âu thừa nhận EU có thể "vỡ ra từng mảnh" ảnh 1Ông Martin Schulz. (Nguồn: Europeanwesternbalkans.com)

Theo Sputnik, người đứng đầu Nghị viện châu Âu (EP) Martin Schulz ngày 16/9 đã thừa nhận rằng Liên minh châu Âu (EU) bây giờ đang lâm "vào tình huống nguy hiểm và khó khăn."

Ông tuyên bố điều này trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Frankfurter Allgemeine.

Trả lời phỏng vấn của báo Frankfurter Allgemeine, ông Schultz nói: "22 năm trước, khi tôi được bầu vào EP, tôi không thể tưởng tượng rằng chúng ta sẽ thấy mình trong tình trạng hiện nay. Vâng, EU có thể sụp đổ. Nếu chúng ta không cẩn thận, nó sẽ vỡ ra từng mảnh."

Ông Schulz cũng chỉ trích những nước kêu gọi cần đoàn kết khi nói đến các "mối đe dọa Nga" nhưng lại không sẵn sàng thể hiện thống nhất trong việc giải quyết vấn đề tị nạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục