Chủ tịch Nghị viện châu Âu tuyên bố sẽ tham gia chính trường Đức

Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Martin Schulz ngày 24/11 công bố ông sẽ rời khỏi cương vị này vào năm tới để tham gia chính trường Đức.
Chủ tịch Nghị viện châu Âu tuyên bố sẽ tham gia chính trường Đức ảnh 1Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Martin Schulz ngày 24/11 công bố ông sẽ rời khỏi cương vị này vào năm tới để tham gia chính trường Đức.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 24/11 tại Brussels (Bỉ), ông Schulz - thành viên đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đối tác trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức và đã giữ cương vị Chủ tịch EP từ năm 2012 - cho biết ông sẽ không tìm kiếm thêm một nhiệm kỳ nữa tại EP và sẽ trở lại chính trường Đức để tham gia cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang trong năm 2017.

Ông Schulz không nói rõ ông sẽ tìm kiếm vị trí Ngoại trưởng Đức hay ứng cử viên chức Thủ tướng trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 9/2017. Tuy nhiên, theo báo chí Đức, ông Schulz hy vọng sẽ trở thành ứng cử viên của SPD chính thức "đối đầu" với bà Merkel - Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) theo đường lối bảo thủ.

Ngày 18/11 vừa qua, bà Merkel tuyên bố sẽ ra tranh cử chức Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp. SPD sẽ chính thức thông báo ứng cử viên của đảng này vào tháng 1/2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục