Chủ tịch nước chúc Tết nhà văn hóa GS Vũ Khiêu

Ngày 14/1, trước thềm xuân mới Nhâm Thìn, Chủ tịch nước đã đến thăm và chúc Tết giáo sư, anh hùng lao động, nhà văn hóa Vũ Khiêu.
Ngày 14/1, trước thềm xuân mới Nhâm Thìn, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết giáo sư, anh hùng lao động, nhà văn hóa Vũ Khiêu.

Trong không khí thân tình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, kính chúc Giáo sư mạnh khỏe, trường thọ.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi được biết, bước sang tuổi 97, giáo sư Vũ Khiêu vẫn minh mẫn và có được sức làm việc dẻo dai.

Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp phát triển khoa học xã hội và nhân văn của giáo sư Vũ Khiêu và mong muốn giáo sư tiếp tục có thêm nhiều công trình nghiên cứu, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh với tinh thần lao động không mệt mỏi và niềm say mê vô hạn với nghiên cứu khoa học, gắn khoa học với cuộc sống, giáo sư Vũ Khiêu là một học giả uyên bác nhà văn hóa nổi tiếng được đông đảo các tầng lớp trí thức, khoa học, những người làm công tác tư tưởng, lý luận, những người hoạt động văn hóa nghệ thuật trong và ngoài nước yêu mến, tin cậy và kính trọng.

Chủ tịch nước biểu dương tinh thần lao động sáng tạo và cống hiến của giáo sư Vũ Khiêu khi được biết Giáo sư đang nghiên cứu để sớm hoàn tất công trình nghiên cứu dày 3 tập về văn hiến 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, một công trình mà giáo sư đã viết trong 10 năm qua, nhân dịp mừng Thăng Long-Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi.

Giáo sư Vũ Khiêu bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch nước đối với cá nhân ông. Giáo sư cho biết sẽ hoàn thành 3 tập sách văn hiến Thăng Long, góp phần vào sự nghiệp phát triển nghiên cứu khoa học, văn hóa nghệ thuật nước nhà.

Giáo sư bày tỏ tin tưởng sâu sắc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đất nước sang xuân mới sẽ tranh thủ thời cơ và vận hội mới, phát huy nội lực, vững bước phát triển hội nhập./.

Hoàng Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục