Chủ tịch nước đi thăm và chúc Tết tại Tân Trào

Chủ tịch tin tưởng Tân Trào sẽ thực hiện thành công mô hình nông thôn mới, trở thành điểm sáng để các xã trong cả nước học hỏi.
Nhân dịp Xuân Quý Tỵ, ngày 28/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã về dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Tại vùng đất quê hương cách mạng, Chủ tịch nước đã thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, nghe lãnh đạo xã Tân Trào, huyện Sơn Dương báo cáo về kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ và báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lán Nà Nưa- nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống và làm việc những ngày trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Tại đây, Người đã cùng Trung ương Đảng đưa ra những chỉ đạo quan trọng, có tính chất quyết định với thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, mang lại quyền độc lập tự do cho dân tộc. Thực hiện di huấn của Người, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang cùng với cả nước đã nỗ lực giành nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, góp phần xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác hằng mong muốn.

Thăm các điểm di tích cây đa Tân Trào, đình Hồng Thái, Chủ tịch nước đã viết dòng lưu bút, bày tỏ lòng tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã không tiếc máu xương, tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh chống giặc ngoại xâm, mang lại độc lập tự do cho dân tộc; khẳng định Tổ quốc mãi mãi ghi nhớ và vinh danh những người con ưu tú đã đứng dưới cờ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đưa cách mạng đến thắng lợi hoàn toàn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm hỏi chúc Tết các gia đình cụ Hoàng Trung Nguyên, Hoàng Trung Dân và Nguyễn Tiến Sự. Năm 1945, dưới nếp nhà sàn của những gia đình chính sách này, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các cán bộ về dự Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng và dự Đại hội Quốc dân Tân Trào đã sống và làm việc.

Chủ tịch nước đã thân mật trò chuyện hỏi thăm sức khỏe và đời sống của thân nhân các gia đình có công với cách mạng, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Nghe lãnh đạo xã Tân Trào, huyện Sơn Dương báo cáo về tình hình xây dựng nông thôn mới trên quê hương cách mạng, Chủ tịch nước hoan nghênh những kết quả đạt được qua giai đoạn thí điểm. Sau gần 2 năm xây dựng chương trình nông thôn mới, xã Tân Trào đã bước đầu nâng cấp hệ thống đường giao thông, nhà văn hóa, sân thể thao; bước đầu tạo khí thế thi đua sôi nổi. Từ cuộc vận động, xã đã huy động được 16 tỷ đồng, hỗ trợ sản xuất cho nông dân 930 triệu đồng. Nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi được triển khai hiệu quả, mang lại niềm tin cho người dân. Đến hết năm 2012 xã đã đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới, tăng 2 tiêu chí so với năm 2011.

Nói chuyện thân mật với người dân xã Tân Trào, Chủ tịch nước cho rằng, tất cả những gì mà người dân Tân Trào đang thực hiện trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đều không nằm ngoài những điều mong muốn tột bậc của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời, đó là nước nhà độc lập, nhân dân có cuộc sống, hạnh phúc ấm no.

Chủ tịch cho rằng, xây dựng nông thôn mới không phải là nhiệm vụ bây giờ mới được đặt ra, chỉ có điều, lần thực hiện này, cả nước phải quyết làm cho bằng được vì đây là con đường duy nhất để nhanh chóng xóa đói giảm nghèo. Chủ tịch nhấn mạnh, muốn xây dựng nông thôn mới thành công, điều quan trọng là phải biết phát huy quyền làm chủ của người dân. Thực tế cho thấy, những công trình đầu tư của dân do dân làm chủ sẽ phát huy giá trị sử dụng lâu dài. Do vậy, quá trình thực hiện chính quyền phải thực sự phát huy dân chủ để mọi người dân được tham gia xây dựng các mục tiêu về phát triển kinh tế và tham gia vào đề án xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch tin tưởng, Tân Trào với truyền thống quê hương cách mạng, sẽ thực hiện thành công mô hình nông thôn mới, trở thành điểm sáng để các xã trong cả nước học hỏi.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Tân Trào. Đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng 100 suất quà, 100 chiếc chăn và 100 con bò cho các hộ gia đình là hộ nghèo, gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam của xã; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng 500 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học của xã Tân Trào; Tập đoàn Viễn thông Quân đội Việt Nam tặng 100 suất quà và 1 tỷ đồng để tôn tạo lại những ngôi nhà sàn của thôn Tân Lập, xã Tân Trào; Tập đoàn Geleximco tặng 2.000 tấn xi măng để tu bổ làm đường giao thông, trường học của xã.

Chủ tịch nước cũng đã thăm Khu di tích Chủ tịch Tôn Đức Thắng, ở thôn Chi Liền, xã Trung Yên (Sơn Dương). Đây là nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã sống và làm việc trong thời gian từ năm 1952 đến 1954. Tại đây Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã chủ trì chỉ đạo thực hiện nhiều hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trước đó, Chủ tịch nước đã thăm hỏi chúc Tết cán bộ công nhân Công ty cổ phần giấy An Hòa./.

Hoàng Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục