Chủ tịch nước điện thăm hỏi về vụ sập hầm mỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ

Được tin vụ sập hầm mỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ làm hàng trăm người bị thương vong, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.
Chủ tịch nước điện thăm hỏi về vụ sập hầm mỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Thợ mỏ được cáng lên những chiếc xe cứu thương. (Nguồn: EPA)

Được tin vụ sập hầm mỏ xảy ra ngày 13/5 ở thị trấn Soma thuộc tỉnh Manisa, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ làm hàng trăm người bị thương vong, ngày 15/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdulla Gul.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ, tính đến sáng 15/5, 274 công nhân được xác định đã tử vong, trong đó 196 thi thể đã được bàn giao cho gia đình.

Một nhà điều phối ngành khai khoáng cho biết tính đến tối 14/5, gần 450 công nhân đã được đưa ra khỏi hầm mỏ nhưng hầu hết đã tử vong.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chiếc máy biến thế phát nổ gây sập mỏ và cho biết khoảng 70-80 người làm việc trong đoạn hầm giữa chiếc máy biến thế và lối vào của mỏ còn sống sót./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục