Chủ tịch nước dự khánh thành Khu kỹ thuật Viện Tim TP.HCM

Khu Kỹ thuật Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào sử dụng sau 2 năm cải tạo và nâng cấp, với tổng mức đầu tư trên 102 tỷ đồng; trong đó chi phí xây dựng 90 tỷ đồng.
Chủ tịch nước dự khánh thành Khu kỹ thuật Viện Tim TP.HCM ảnh 1Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu cắt băng khánh thành dự án. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Sáng 23/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ và cắt băng khánh thành Khu kỹ thuật Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.

Khu Kỹ thuật Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào sử dụng sau 2 năm cải tạo và nâng cấp, với tổng mức đầu tư trên 102 tỷ đồng; trong đó chi phí xây dựng 90 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Thành phố, chi phí thiết bị trên 12 tỷ đồng từ vốn đầu tư phát triển của Viện Tim Thành phố. Công trình có tổng diện tích trên 18.000m2, trong đó diện tích sàn xây dựng là trên 9.000m2, gồm 1 hầm, 1 trệt, 2 tầng lầu. Khu Kỹ thuật này có 4 phòng mổ, 1 khu hồi sức sau phẫu thuật tim, 2 phòng thông tim can thiệp và 10 giường lưu sau thông tim.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công trình được thiết kế, xây dựng theo hướng hiện đại nhằm triển khai các kỹ thuật chuyên sâu về tim mạch. Đây là công trình thiết thực phục vụ cho nhân dân Thành phố và khu vực phía Nam trong việc chăm sóc và điều trị bệnh tim mạch, khắc phục tình trạng quá tải trong phẫu thuật và điều trị bệnh cho nhân dân.

Theo Bác sĩ Đỗ Quang Huân, Giám đốc Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh, sau 23 năm đi vào hoạt động, Viện Tim Thành phố đã thực hiện phẫu thuật cho 25.000 bệnh nhân bị bệnh tim, thông tim cho gần 22.000 bệnh nhân, khám và điều trị bệnh trên 2,6 triệu lượt bệnh nhân tim mạch. Bên cạnh đó, Viện còn là trung tâm đạo tạo bác sĩ chuyên khoa tim mạch của cả nước. Từ khi thành lập đến nay, Viện đã thực hiện chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim và tim mạch can thiệp cho hơn 15 bệnh viện trên cả nước; đào tạo gần 2.600 bác sĩ của hơn 50 bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam về bệnh lý tim mạch.

Nhân dịp này, Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyển giao kỹ thuật mổ tim, đào tạo đội ngũ chuyên gia, thành lập Quỹ Alain Carpentier góp phát triển mối quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế với Thành phố liên tục nhiều năm, bao gồm: ông Alain Carpentier, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Viện Tim và các ông Alain Deloche, Christian Brizard, Olivier Brault đều có quốc tịch Pháp, thành viên Hội đồng Giám sát Viện Tim./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục