Chủ tịch nước gặp các nhà lãnh đạo Nga

Ngày 28/10, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đang ở thăm Nga đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov, hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Nga Sergei Mironov, gặp Thị trưởng thành phố Mátxcơva Yuri Luzhkov.

Ngày 28/10, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đang ở thăm Nga đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov, hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Nga Sergei Mironov, gặp Thị trưởng thành phố Mátxcơva Yuri Luzhkov.
 
Tại buổi tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định trong mối quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nga, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga có vị trí quan trọng. Chủ tịch nước mong rằng hai Đảng Cộng sản tiếp tục duy trì cơ chế thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin và kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị.
 
Chủ tịch Gennady Zyuganov nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Nga ủng hộ việc thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược giữa Liên bang Nga và Việt Nam. Ông cũng cho biết Đảng Cộng sản Nga hiện là đảng lớn thứ 2 tại Liên bang Nga, có đại diện ở hầu khắp nước Nga. Cuối tháng 11 sắp tới, Đảng Cộng sản Nga sẽ tổ chức Đại hội lần thứ 13.
 
Nhân dịp này, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov đã tặng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết Kỷ niệm chương Đoàn thanh niên Cômxômôn.
 
Hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Sergei Mironov, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh sự hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Liên bang Nga. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn ở các cấp, các ủy ban để chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, cách thức tổ chức và cơ cấu làm việc; hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn Liên nghị viện thế giới và khu vực, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển sâu rộng. Chủ tịch nước mong ngài Sergei Mironov tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ toàn diện giữa hai nước.
 
Phát biểu tại cuộc gặp Thị trưởng Mátxcơva Yuri Luzhkov, Chủ tịch nước hoan nghênh việc lãnh đạo hai thành phố Hà Nội và Mátxcơva đã quyết định cấp đất xây dựng các trung tâm thương mại và văn hóa tại Hà Nội và Mátxcơva. Các dự án này sẽ tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp hai nước hiểu nhau hơn, là cầu nối cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa và du lịch. Chủ tịch nước mong rằng Hà Nội và Mátxcơva sẽ đi đầu trong hợp tác trực tiếp giữa các địa phương hai nước.
 
Chủ tịch Thượng viện và Thị trưởng Mátxcơva đều vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Nga-Việt trên tất cả các lĩnh vực; đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và những văn kiện được ký trong chuyến thăm.
 
Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam rời Thủ đô Mátxcơva đi thăm thành phố St. Petersburg./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục