Chủ tịch nước gặp gỡ các cựu chiến binh TP.HCM

Chủ tịch nước đánh giá cao đóng góp to lớn của các cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, giữ vững vai trò của một lực lượng nòng cốt.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những đóng góp to lớn của các cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua, giữ vững vai trò của một lực lượng nòng cốt ở các cấp địa phương, góp phần to lớn và thiết thực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Gặp gỡ và trò chuyện với các cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh chiều 1/12, Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng tới hơn 6 vạn cựu chiến binh Thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 20 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và 20 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tướng Lê Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong 20 năm qua, với sự kiên định vững vàng về lập trường tư tưởng và gương mẫu trong hành động, các cấp hội cựu chiến binh thành phố đã tạo sự tin cậy với cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố, nhất là qua cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong phong trào xóa nghèo, làm kinh tế giỏi đã xuất hiện nhiều doanh nhân cựu chiến binh thành đạt, 8 hội viên cựu chiến binh đã được tuyên dương Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Chủ tịch nước đã dành nhiều thời gian trò chuyện với các cựu chiến binh về những vấn đề lớn của đất nước, khẳng định sự kiên định của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ trong bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế vững chắc và chăm lo cho đời sống của người dân ở mọi vùng miền.

Chủ tịch mong muốn các cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, với truyền thống anh hùng, bản lĩnh và trí tuệ, tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho hệ thống chính trị ở các địa phương, cho thế hệ trẻ.

Cảm ơn các cựu chiến binh về những góp ý tâm huyết đối với việc điều hành đất nước, Chủ tịch nước cho rằng những ý kiến đó là hết sức đúng đắn và quý giá, có ý nghĩa sâu sắc trong việc xây dựng và bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa trên đất nước Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục