Chủ tịch nước gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc

Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ với Liên hợp quốc triển khai sáng kiến "Một Liên hợp quốc" và đối phó với thách thức toàn cầu.
Chiều 25/9, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đang ở New York tham dự Khóa họp thường niên lần thứ 64 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã có các cuộc gặp song phương với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Tại cuộc gặp với Tổng Thư ký Ban Ki-moon, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò và uy tín của Liên hợp quốc, đặc biệt trong vấn đề gìn giữ hòa bình và chống đói nghèo. Việt Nam ủng hộ sáng kiến 5 điểm của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về giải trừ quân bị. Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ với Liên hợp quốc trong việc triển khai thực hiện sáng kiến "Một Liên hợp quốc" và đối phó với các thách thức toàn cầu.

Nhân dịp năm 2010 Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN và kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mời Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon sang thăm Việt Nam.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam là tấm gương sáng trong việc thực hiện Các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

Trong cuộc gặp với cựu Tổng thống Bill Clinton, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thông báo một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu. Chủ tịch nước cảm ơn cựu Tổng thống Clinton đã có nhiều đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Mỹ, các Quỹ Clinton CGI đã hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống HIV/AIDS và rà phá bom mìn.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã mời cựu Tổng thống Bill Clinton sang thăm Việt Nam và dự các hoạt động kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ vào năm 2010.

Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và đại diện cộng đồng người Việt ở New York.

Trưa 26/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời New York đi thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba từ ngày 26 - 29/9 theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro Ruz./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục