Chủ tịch nước gửi điện chia buồn vụ đánh bom ở Nga

Ngày 30/12, Chủ tịch nước gửi điện chia buồn tới Tổng thống Nga về hai vụ đánh bom khủng bố xảy ra vào ngày 29 và 30/12, tại Volgagrad.

Ngày 30/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về hai vụ đánh bom khủng bố xảy ra vào ngày 29 và 30/12, tại thành phố Volgagrad, làm nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Oleg Salagai nói với Đài Truyền hình Quốc gia Nga rằng vụ đánh bom liều chết trên xe điện ngày 30/12 đã khiến 14 người thiệt mạng và 28 người bị thương.

Còn các số liệu mới nhất công bố sáng 30/12 cho biết có ít nhất 17 người thiệt mạng và 37 người khác bị thương, gồm cả hai trẻ em, trong vụ đánh bom liều chết tại nhà ga xe lửa ở thành phố Volgograd ngày 29/12.

Theo Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh tăng cường an ninh trên cả nước sau các vụ đánh bom kể trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục