Chủ tịch nước gửi điện mừng Quốc khánh CHLB Đức

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 23 Quốc khánh CHLB Đức (3/10/1990-3/10/2013), ngày 2/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện mừng.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 23 Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Đức (3/10/1990-3/10/2013), ngày 2/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện mừng tới Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Joachim Gauck.

Nhân dịp kỷ niệm 23 năm Ngày thống nhất nước Đức, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt-Đức Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm, nhằm củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Hiện Đức tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt gần 6 tỷ USD trong năm 2012.

Mặt khác, Đức tiếp tục dành nguồn vốn ODA cho Việt Nam, đồng thời Việt Nam cam kết sử dụng nguồn vốn ODA này một cách hiệu quả vào các lĩnh vực ưu tiên như ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đào tạo nghề, y tế.../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục