Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng quân chủng PK-KQ

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có thư gửi Quân chủng Phòng không-Không quân nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của Quân chủng.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của Quân chủng Phòng không-Không quân anh hùng (22/10/1963-22/10/2013), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có thư gửi cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng của Quân chủng.

Sau đây là toàn văn bức thư:

Thân ái gửi cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng Quân chủng Phòng không-Không quân

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của Quân chủng Phòng không-Không quân anh hùng (22/10/1963 - 22/10/2013), tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh đã và đang công tác tại Quân chủng Phòng không-Không quân lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

50 năm qua, được sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng, Bác Hồ kính yêu, mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân, sự giúp đỡ tận tình, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương, của các cơ quan, đơn vị trong, ngoài quân đội và bạn bè quốc tế; các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng Quân chủng Phòng không-Không quân đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm bắn rơi hàng ngàn máy bay hiện đại; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt cùng quân và dân cả nước đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, bảo vệ miền Bắc; góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, làm tròn nghĩa vụ quốc tế và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Với những chiến công và đóng góp to lớn đó, Quân chủng Phòng không-Không quân đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; Quân chủng và hàng trăm tập thể, cá nhân của Quân chủng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhân dịp này, tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích, sự tiến bộ trưởng thành của Quân chủng Phòng không-Không quân đã đạt được trong 50 năm qua và tin tưởng rằng trong giai đoạn cách mạng mới, các đồng chí tiếp tục nêu cao phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ," đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, ra sức xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và không ngừng tiến bộ.

Chào thân ái và quyết thắng!

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục