Chủ tịch nước gửi thư khen Cục Cảnh sát chống tội phạm công nghệ cao

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đón nhận Thư khen của Chủ tịch nước do đã lập thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Sáng 9/6, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đã tổ chức Lễ đón nhận Thư khen của Chủ tịch nước do đã lập thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trong thư, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng được biết Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tuy mới được thành lập trong những năm gần đây, lực lượng không nhiều, nhưng đã có quyết tâm cao, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung trí tuệ, tìm tòi giải pháp, kiên trì đấu tranh và lập được nhiều chiến công xuất sắc trong trực tiếp thực hiện và chỉ đạo Lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao các địa phương thực hiện thành công nhiều chuyên án, khởi tố hàng trăm vụ án với nhiều bị can, làm rõ giá trị tài sản phạm tội hàng nghìn tỷ đồng.

Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiếp nối được truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân, làm tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia trên một mặt trận mới, góp phần cho sự nghiệp hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước thêm vững chắc, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước, với sự tin yêu của nhân dân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, lập thêm nhiều chiến công mới.

Hiện nay, trên thế giới, tội phạm sử dụng công nghệ cao được xếp vào nhóm những nguy cơ đe dọa an ninh lớn nhất đối với các quốc gia, ngang hàng với tấn công khủng bố, vũ khí hóa học, thảm họa hạt nhân và là một trọng tâm mới trong công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng của mỗi quốc gia.

Cùng với gia tăng của tội phạm công nghệ cao trên thế giới, tình hình tội phạm công nghệ cao ở Việt Nam trong những năm qua diễn biến hết sức phức tạp và gia tăng nhanh chóng.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao xảy ra trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung tai hai thành phố lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và đang có xu hướng lan rộng ra các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tình trạng đối tượng là người nước ngoài vào Việt Nam phạm tội có chiều hướng gia tăng. Phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, linh hoạt, thách thức công tác phát hiện, điều tra, xử lý.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao gây ra những hậu quả hết sức nặng nề cả về vật vất và phi vật chất, xâm hại môi trường an ninh, an toàn trong hoạt động quản lý, kinh doanh, thương mại, làm ảnh hưởng đến uy tín của nước ta trong quan hệ quốc tế.

Năm năm qua, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã điều tra gần 1.400 đầu mối vụ việc, xác lập đấu tranh gần 200 chuyên án, chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp khởi tố 260 vụ án với gần 1.000 bị can, trong đó, có nhiều chuyên án lớn, điển hình khám phá làm rõ những tổ chức, đường dây tội phạm nguy hiểm, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, gây ra những hậu quả thiệt hại nặng nề cho nhiều cơ quan, tổ chức.

Bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được đón nhận thư khen của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẳng định quyết tâm phấn đấu, đoàn kết xây dựng lực lượng ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, xứng tầm nhiệm vụ, làm cho mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có nhiều chiến công hơn, bảo vệ an toàn các hệ thống thông tin, tài sản và môi trường công nghệ thông tin trong sạch, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc của Cục Cảnh sát công nghệ cao thời gian qua. Thứ trưởng nhấn mạnh thời gian tới tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phải nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ; làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an các giải pháp tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường và làm tốt công tác điều tra, nghiệp vụ cơ bản, đề ra các phương án, kế hoạch, giải quyết tốt các yêu cầu nghiệp vụ từ công tác điều tra cơ bản đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục