Chủ tịch nước hội kiến với các lãnh đạo Campuchia

Chiều 27/8, Chủ tịch nước đã hội kiến với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện, Quyền Chủ tịch Quốc hội  và Thủ tướng Campuchia.
Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, chiều 27/8, tại Hoàng Cung ở thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có các cuộc hội kiến với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Samdech Sisowath Chivanmonirak, Quyền Chủ tịch Quốc hội Ngoun Nhel và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Hun Sen.

Tại các cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng trở lại thăm đất nước Campuchia tươi đẹp, được gặp lại những người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Quốc vương Norodom Sihamoni, các nhà lãnh đạo và nhân dân Campuchia đã dành cho đoàn.

Chủ tịch nước đánh giá cao sự phát triển về mọi mặt của đất nước Campuchia những năm qua; chúc nhân dân Campuchia tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn, xây dựng thành công một nước Campuchia hòa bình và phát triển phồn vinh, góp phần vào sự thịnh vượng chung của khu vực, nâng cao vai trò và vị thế của Campuchia ở khu vực và trên trường quốc tế, đặc biệt là quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển rất tốt đẹp.

Trong không khí thân tình, cởi mở và tin cậy lẫn nhau, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các nhà lãnh đạo Quốc hội, Thượng viện và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã chia sẻ những nhận thức chung đạt được trong cuộc hội kiến giữa Chủ tịch nước và Quốc vương Norodom Sihamoni.

Chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và không ngừng vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Vương quốc Campuchia, coi đó là tài sản vô giá của hai dân tộc, một trong những nhân tố tạo nên sức mạnh của hai nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Campuchia trên những lĩnh vực phù hợp với lợi ích và khả năng của mỗi nước. Việt Nam và Campuchia là hai nước cùng nằm trên bán đảo Đông Dương, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình để quan hệ hai nước phát triển, đóng góp vào việc tăng cường đoàn kết trong khối ASEAN.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các nhà lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã thông báo cho nhau tình hình chính trị, kinh tế-xã hội của mỗi nước, chia sẻ ý kiến về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng nhận thấy sự hợp tác giữa hai nước ngày càng mở rộng, có hiệu quả và đi vào thực chất. Các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước đang được triển khai tích cực và nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực.

Quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Quốc hội Campuchia trong thời gian qua phát triển tốt đẹp; thường xuyên trao đổi và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ hợp tác song phương cũng như trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Chính vì vậy, hai nước cần tiếp tục tăng cường và phát huy các cơ chế hợp tác giữa các cơ quan lập pháp và hành pháp, các đoàn thể, địa phương, nhất là các địa phương có chung biên giới nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm về xây dựng và quản lý nhà nước, quản lý xã hội, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa, tập trung vào những lĩnh vực quan trọng mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Cụ thể, Việt Nam và Campuchia cần đẩy mạnh hợp tác về an ninh, quốc phòng, kinh tế thương mại, nông-lâm-ngư nghiệp, giao thông vận tải, khai khoáng, dầu khí, viễn thông, giáo dục, y tế, du lịch, văn hóa thông tin…

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm ơn Chính phủ Hoàng gia, Thượng viện và Quốc hội Campuchia đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho bà con Việt kiều ổn định cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước Campuchia.

Chủ tịch nước mong Chính phủ Hoàng gia, Thượng viện và Quốc hội Campuchia tiếp tục giúp đỡ cộng đồng người Việt, nhất là vấn đề thủ tục định cư ở Campuchia. Chủ tịch nước cũng đề nghị Chính phủ Hoàng gia Campuchia tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan hữu quan đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc biên giới trên bộ để hoàn thành công tác này trước cuối năm 2012 như lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận.

Các nhà lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã đánh giá cao tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của chuyến thăm Vương quốc Campuchia của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; vui mừng trước kết quả cuộc hội kiến giữa Quốc vương Norodom Sihamoni và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Các nhà lãnh đạo Campuchia cảm ơn các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho cựu Vương Norodom Sihanouk và Hoàng Thái hậu Norodom Moninieth Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni sự đón tiếp chân tình, trọng thị trong chuyến thăm hữu nghị Việt Nam hồi cuối tháng Sáu vừa qua.

Các nhà lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nhân dân Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước; đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, nhất là vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010.

Các nhà lãnh đạo Campuchia chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển phồn vinh ở khu vực.

Các nhà lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia bày tỏ biết ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đối với nhân dân và đất nước Campuchia từ trước đến nay, đặc biệt đã cứu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Các nhà lãnh đạo Campuchia nhấn mạnh rằng những công lao to lớn đó của Việt Nam đã được ghi vào lịch sử của đất nước Campuchia, sự phát triển của đất nước Campuchia luôn gắn liền với sự giúp đỡ của Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia khẳng định quyết tâm cùng Việt Nam làm hết sức mình để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt, tạo môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững cho cả hai nước.

Các nhà lãnh đạo Campuchia cam kết quan tâm, chỉ đạo công tác phân giới cắm mốc biên giới trên bộ hoàn thành theo đúng tiến độ; quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia, tạo cho bà con điều kiện sống và làm ăn ổn định.

Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Samdech Sisowath Chivanmonirak, Quyền Chủ tịch Quốc hội Ngoun Nhel đã chuyển đến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lời thăm hỏi của Chủ tịch Thượng viện Samdech Chea Sim, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân đã đến thăm Đại Tăng thống Tep Vong tại Chùa Ounalom và Đại Tăng thống Bou Kry tại Chùa Wat Botum.

Đại Tăng thống Tep Vong và Đại tăng thống Bou Kry bày tỏ niềm vinh hạnh được đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân đến thăm; khẳng định chuyến thăm là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa to lớn thúc đẩy sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết anh em giữa nhân dân hai nước.

Hai vị Đại Tăng thống bày tỏ sự biết ơn sấu sắc đối với Đảng, Nhà nước, quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, giúp đất nước và tôn giáo Campuchia hồi sinh.

Thay mặt giới tăng ni, phật tử Campuchia, hai vị Đại Tăng thống chúc nhân dân Việt Nam đạt được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; mong Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Campuchia trong công cuộc xây dựng đất nước Campuchia hòa bình và phát triển phồn vinh. Đại Tăng thống Tep Vong bày tỏ nguyện vọng có dịp sang thăm Việt Nam nhằm xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa Phật giáo hai nước.

Cảm ơn tình cảm của hai vị Đại Tăng thống đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định nhân dân Việt Nam luôn sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ nhân dân Campuchia anh em cùng phát triển.

Sự hợp tác, tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Campuchia trước đây và hiện nay, trong đó có giới Phật giáo hai nước, là tài sản vô giá và là nhân tố tạo nên sức mạnh của hai dân tộc.

Chủ tịch nước cảm ơn nhân dân Campuchia, trong đó có giới Phật giáo Campuchia, đã ủng hộ nhân dân Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Tối 27/8, tại Hoàng Cung ở thủ đô Phnom Penh, Quốc vương Norodom Sihamoni đã mở Quốc yến chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Trước buổi tiệc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao tặng Quốc vương Norodom Sihamoni 8 tỷ đồng và 50 bộ máy vi tính để đưa vào Quỹ Hoàng cung Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục