Chủ tịch nước Lào muốn tăng cường hợp tác quân sự với Trung Quốc

Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit cho rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa quân đội Lào và quân đội Trung Quốc đã thúc đẩy sự phát triển của quân đội Lào.
Chủ tịch nước Lào muốn tăng cường hợp tác quân sự với Trung Quốc ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachit. (Nguồn: Xinhua)

Theo THX, ngày 26/5, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit đã bày tỏ hy vọng rằng hợp tác quân sự giữa Lào và Trung Quốc sẽ được tăng cường nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.

Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Bounnhang Vorachit và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn, người đang có chuyến thăm Vientiane.

Theo ông Bounnhang, sự hợp tác giữa hai đảng, hai đất nước và hai quân đội là toàn diện, lâu dài, ổn định và có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Ông cho rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa quân đội Lào và quân đội Trung Quốc đã thúc đẩy sự phát triển của quân đội Lào.

Về phần mình, ông Thường Vạn Toàn khẳng định quân đội Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với quân đội Lào nhằm tăng cường liên lạc và hợp tác trong các lĩnh vực như trao đổi cấp cao, xây dựng năng lực, huấn luyện và an ninh đa phương. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng nêu lập trường của nước này về vấn đề Biển Đông.

Trong khi đó, Chủ tịch Bounnhang Vorachit cho rằng tranh chấp trên Biển Đông cần được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục