Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp Tổng thống Nga

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các định hướng và biện pháp nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu.
Ngày 14/11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev; tiếp Tổng Giám đốc toàn cầu về Nghiên cứu và Phát triển của Tập đoàn Microsoft Craig Mundie và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Siemens Peter Loscher.

Tại cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Medvedev đã thảo luận về các định hướng và biện pháp nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu và thúc đẩy hợp tác song phương về kinh tế, khoa học-kỹ thuật, giáo dục đào tạo, năng lượng...; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại APEC và các diễn đàn quốc tế khác.

Chủ  tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng, mối quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước thể hiện sự tin cậy và tăng cường hợp tác. Sự hợp này diễn ra trên tất cả các lĩnh vực, nhất là gần đây hai nước đang tăng cường hợp tác về dầu khí và năng lượng.  

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam vui mừng vì thế và lực của Nga ngày càng mạnh lên, uy tín của Nga ngày càng cao trên trường quốc tế.  

Ông khẳng định, với vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy cuộc gặp cấp cao Nga-ASEAN tại Hà Nội.

Tổng thống Medvedev khẳng định, mối quan hệ hợp tác gần đây giữa Nga và Việt Nam đã phát triển rất năng động trên tất cả các kênh và các trường độ, từ cấp cao nhất đến cấp chính phủ và các bộ, ngành.  

Hiện, cả hai nước đang thực hiện danh mục các lĩnh vực ưu tiên hợp tác để thực hiện được mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Nga.  

Tổng thống Medvedev cho rằng hợp tác giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, đặc biệt là hợp tác về năng lượng, giáo dục và đào tạo. Hiện Nga đang chuẩn bị mở một chi nhánh của một trong những trường đại học hàng đầu của Nga tại Việt Nam, cho nên cuộc gặp này giữa hai nhà lãnh đạo có một sự thú vị nhất định.  

Ông hoan nghênh Việt Nam sẽ làm Chủ tịch ASEAN năm 2010, bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành tốt trọng trách của mình và khẳng định sẽ hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy quan hệ đối thoại Nga-ASEAN.

Tại buổi tiếp Tổng giám đốc Toàn cầu về nghiên cứu và phát triển của Tập đoàn Microsoft, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng mối quan hệ giữa Việt Nam với Microsoft đang phát triển tốt đẹp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.  

Trong chiến lược phát triển của mình, Việt Nam đang nỗ lực tiếp cận với công nghệ thông tin hàng đầu của thế giới, trong đó có Microsoft. Chủ tịch nước cũng chia sẻ sự quan tâm của Microsoft đối với việc đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin của Việt Nam đồng thời khẳng định sẽ đề nghị  các bên liên quan của Việt Nam hợp tác chặt chẽ với Microsoft để triển khai nhanh chóng các chương trình hợp tác trong lĩnh vực này.  

Tiếp Chủ  tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám  đốc Tập đoàn Siemens, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam Đánh giá cao vai trò của Siemens và hoan nghênh những nỗ lực của Siemens trong việc mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam luôn ủng hộ và tạo những điều kiện thuận lợi nhất để cho Siemens hoạt động.  

Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhu cầu của Thành phố Hồ Chí Minh cần từ 300-400km đường tàu điện ngầm, do vậy Siemens có thể triển khai thêm các dự án khác nữa nhằm giúp thành phố này giải quyết vấn đề tắc nghẽn giao thông.  

Chủ  tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Peter Loscher nhấn mạnh, Đức có mối quan về chính trị và kinh tế tốt đẹp với Việt Nam và Siemens cũng có quan hệ chặt chẽ và lâu dài với các đối tác Việt Nam.

Ông Peter Loscher bày tỏ tin tưởng, dự án xây dựng tàu điện ngầm ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được triển khai đúng tiến độ vì cả Chính phủ và Quốc hội Đức đều ủng hộ dự án này.

Cũng trong ngày 14/11, tại Singapore, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã có các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia và Bộ trưởng Ngoại giao Peru để trao đổi về tăng cường hợp tác song phương và phối hợp tại các diễn đàn đa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục